+Aa-
    Zalo

    Tung tin đồn về dịch Covid-19, người phụ nữ ở Hà Nội bị phạt 10 triệu đồng

    • DSPL
    ĐS&PL Với hành vi tung tin đồn trên Facebook về dịch viêm phổi cấp do virus corona xảy ra tại trường học trên địa bàn Hà Nội, người phụ nữ đã bị phạt 10 triệu đồng.

    Với hành vi tung tin đồn trên Facebook về dịch viêm phổi cấp do virus corona xảy ra tại trường học trên địa bàn Hà Nội, người phụ nữ đã bị phạt 10 triệu đồng. 

    Công an quận Cầu Giấy lập biên bản phạt 10 triệu đồng đối với người phụ nữ tung tin đồn về dịch Covid-19. Ảnh: Giao Thông

    Ngày 15/2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã hoàn thiện hồ sơ xử phạt đối với một phụ nữ đăng tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội.

    Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Cầu Giấy phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin về việc có trường hợp bị nhiễm bệnh tại trường học trên địa bàn.

    Ngay sau đó, Công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương điều tra thông tin và khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Đồng thời, xác định chủ nhân tài khoản Facebook trên là chị N.T.H (sinh năm 1986, trú tại quận Cầu Giấy).

    Làm việc tại cơ quan công an, chị H. thừa nhận thông tin mà mình đăng tải là không đúng sự thật. Đồng thời, bày tỏ sự hối lỗi về hành vi vi phạm của mình.

    Công an quận Cầu Giấy đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với chị H. về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, chị N.T.H đã nhận quyết định xử phạt 10 triệu đồng.

    Trần Nhuận Phát tại cơ quan công an. Ảnh: CABT

    Cũng trong ngày hôm qua, Công an huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đã xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với Trần Nhuận Phát (20 tuổi, ngụ xã Thạnh Phước) về hành vi Truyền đưa thông tin nhằm xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức.

    Nam thanh niên này bị xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ.

    Cụ thể, ngày 3/2, Phát sử dụng tài khoản Facebook Phát Em chia sẻ bài viết trên tài khoản Facebook Trang Le có nội dung sai sự thật về dịch bệnh Covid-19. Đáng nói, thanh niên 10X còn xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Đảng, Nhà nước.

    Sau khi vào cuộc điều tra, cảnh sát đã xác minh và mời thanh niên này lên làm việc. Tại trụ sở cơ quan chức năng, Phát thừa nhận hành vi vi phạm và đã chủ động xóa bài viết trên trang cá nhân, viết cam kết không tái phạm.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tung-tin-don-ve-dich-covid-19-nguoi-phu-nu-o-ha-noi-bi-phat-10-trieu-dong-a311825.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan