Tượng bà Chúa Lãng 300 năm tuổi bị mất trộm


Thứ 6, 04/03/2022 | 19:51


Cùng sự kiện

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ pho tượng Bà Chúa Lãng tại Khu di tích lịch sử Đền Bà Chúa Lãng bị mất trộm.

Tờ Thanh niên ngày 4/3 đưa tin, ông Trịnh Xuân Hưng, Chủ tịch UBND xã Nam Kim (huyện Nam Đàn, Nghệ An), cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ pho tượng Bà Chúa Lãng tại Khu di tích lịch sử Đền Bà Chúa Lãng bị mất trộm.

Vụ trộm xảy ra vào đêm 2/3. Người trông coi đền mở cửa thượng điện để hương khói thì phát hiện pho tượng bị mất. Tượng Bà Chúa Lãng được làm bằng gỗ, cao khoảng 60 cm, đặt trong một khung gỗ, thờ tại đền từ hàng trăm năm nay.

Sau khi phát hiện sự việc, người trông coi đền đã báo cho cơ quan chức năng.

Hiện công an đang điều tra, làm rõ sự việc.

An ninh - Hình sự - Tượng bà Chúa Lãng 300 năm tuổi bị mất trộm
Tượng Bà Chúa Lãng tại Khu di tích lịch sử Đền Bà Chúa Lãng. Ảnh: Vnepress

Vnepress dẫn thông tin từ ông Hồ Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An), cho biết tượng Bà Chúa Lãng là cổ vật quý, niên đại khoảng 300 năm. Đây là tượng chính để thờ tại di tích.

Theo tài liệu, bà Chúa Lãng là bà Nguyễn Thị Hà, sinh khoảng thế giữa thế kỷ XV ở xã Nam Kim, huyện Nam Đàn. Năm 1470-1497, bà được tiến cung và được phong tới tước Minh Phi của vua Lê Thánh Tông.

Để tưởng nhớ công lao của Minh Phi, triều đình cấp tiền cho dân làng xây lăng và lập đền. Tượng được đưa vào thờ ở thời gian sau này. Lăng và đền bà Chúa Lãng đã được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là Di tích Lịch sử cấp tỉnh vào tháng 3/2014.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tuong-ba-chua-lang-300-nam-tuoi-bi-mat-trom-a530115.html