+Aa-
    Zalo

    Tuyên án Vũ "nhôm" 15 năm tù, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an lần lượt lĩnh án

    • DSPL
    ĐS&PL TAND TP.Hà Nội vừa tuyên án Phan Văn Anh Vũ 15 năm tù, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an 30 và 36 tháng tù.

    TAND TP.Hà Nội vừa tuyên án Phan Văn Anh Vũ 15 năm tù, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an 30 và 36 tháng tù.

    Vũ "nhôm" và các bị cáo đồng phạm tai phiên tòa.

    Kết thúc 3 ngày xét xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cùng 4 đồng phạm, chiều nay (30/1), TAND TP.Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo.

    Trong đó, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (cựu Thượng tá, Phó Trưởng phòng thuộc Tổng cục V, bộ Công an; nguyên Chủ tịch HĐQT công ty Xây dựng Bắc Nam 79; nguyên Chủ tịch HĐQT công ty Nova Bắc Nam 79) bị truy tố về tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

    Bị cáo Trần Việt Tân (cựu Thượng tướng, cựu Thứ trưởng bộ Công an) và bị cáo Bùi Văn Thành (cựu Trung tướng, cựu Thứ trưởng bộ Công an) đều bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

    Bị cáo Phan Hữu Tuấn (cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V, bộ Công an) và bị cáo Nguyễn Hữu Bách (cựu Phó Cục trưởng thuộc Tổng cục V, bộ Công an) cùng bị truy tố tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

    Vào 16h50 chiều nay, theo phán quyết của HĐXX, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) nhận mức án 15 năm tù; bị cáo Trần Việt Tân nhận mức án 36 tháng tù và bị cáo Bùi Văn Thành nhận mức án 30 tháng tù.

    HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Phan Hữu Tuấn 5 năm tù; bị cáo Nguyễn Hữu Bách 5 năm tù.

    Ngoài ra, tòa cũng tuyên tịch thu 7 dự án bất động sản liên quan.

    HĐXX luận tội các bị cáo chiều 30/1.

    Trước đó, HĐXX đã nhắc lại phần VKS đề nghị mức án đối với các bị cáo. Trong đó, Phan Văn Anh Vũ bị đề nghị 14-15 năm tù; Nguyễn Hữu Bách: 7-8 năm; Phan Hữu Tuấn: 6-7 năm tù; Trần Việt Tân: 36-42 tháng tù; Bùi Văn Thành: 30-36 tháng tù.

    Về vật chứng, trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị HĐXX tuyên giao 5 nhà đất đã được kê biên cho UBND Đà Nẵng và UBND TP.HCM tiến hành thu hồi và xử lý gồm: Nhà, đất tại số 319 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; Nhà, đất tại số 16 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Khu đất 3.264 m2 tại đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; Khu đất ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc, Đà Nẵng; Nhà, đất tại số 8 đường Nguyễn Trung Trực, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

    Đối với nhà đất tại số 129 Pasteur giao bộ Công an phối hợp với UBND TP.HCM báo cáo Thủ tướng đề xuất biện pháp thu hồi. Đối với nhà đất 15 Thi Sách (TP.HCM) giao UBND TP.HCM thu hồi.

    Nguyễn Hường

    Theo Người Đưa tin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tuyen-an-vu-nhom-15-nam-tu-2-cuu-thu-truong-bo-cong-an-lan-luot-linh-an-a261618.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan