+Aa-
    Zalo

    Tuyển nữ Việt Nam thua đậm tuyển nữ Pháp với tỉ số 0-7

    ĐS&PL Trong trận giao hữu, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận thất bại khi để thua tỉ số 0-7 trước tuyển nữ Pháp trước thềm giải vô địch bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á 2022.

    Rạng sáng 2/7, tuyển nữ Việt Nam đã thất bại 0-7 trước đội chủ nhà Pháp ở trận giao hữu trên sân Stade de la Source.  Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam đang xếp thứ 32 trong khi Pháp đứng thứ 3, chỉ sau Mỹ và Thụy Điển. Việc được đá giao hữu với chủ nhà Pháp là một cơ hội rất quý báu để thầy trò HLV Mai Đức Chung học hỏi, cọ xát.

    doi tuyen nu viet nam thua phap 0 7 2022 1spl
    Chương Thị Kiều và đồng đội liên tục phải chống đỡ các pha tấn công của đối thủ. Ảnh: AFP

    Hiệp 1 chứng kiến hàng thủ của tuyển nữ Việt Nam trải qua những giây phút hết sức vất vả. Sự chênh lệch đẳng cấp được thể hiện quá rõ ràng. Dù rất nỗ lực nhưng thủ thành Kim Thanh, trung vệ Chương Thị Kiều cùng các đồng đội không thể nào đứng vững trước sức tấn công mạnh mẽ từ đội chủ nhà.

    Chỉ sau có 5 phút, Delphine Cascarino đã mở tỉ số cho tuyển Pháp với pha đệm bóng cận thành vào lưới trống. Sức ép lớn cùng nhiều cơ hội nguy hiểm được các cô gái áo trắng liên tục tạo ra. Sau nhiều tình huống bỏ lỡ thì đến phút 11, Kadidiatou Diani nâng tỉ số lên 2-0 sau pha xử lý rồi dứt điểm trước vòng vây 3 cầu thủ Việt Nam.

    Các bàn thắng sau đó liên tục xuất hiện trên sân Stade de la Source. Phút 16, Sandie Toletti nhẹ nhàng dứt điểm nâng tỉ số lên 3-0 sau đường chuyền thuận lợi của đồng đội bên cánh phải.

    Đến phút 22, tiền đạo cắm Marie-Antoinette Katoto đánh đầu đưa bóng đập đất rồi đi vào lưới, hạ gục thủ thành Kim Thanh. Lúc này, dù đã dẫn trước 4-0 nhưng tuyển nữ Pháp vẫn duy trì sức ép lớn. Thủ thành Kim Thanh phải liên tục cứu thua.

    Không chỉ vậy, bóng còn một lần tìm đến xà ngang của cô sau cú sút của Cascarino ở phút 28. Sau nhiều lần thoát thua thì đến phút 33, lưới của Kim Thanh cũng phải rung lên lần thứ 5.

    Lần này, người lập công là Clara Mateo. Đó là pha bóng mà Chương Thị Kiều đã rất nỗ lực đeo bám nhưng không thể ngăn cản được cầu thủ mang áo số 10 dứt điểm. Vào cuối hiệp 1, Diani hoàn tất cú đúp với một cú đánh đầu dũng mãnh nâng tỉ số lên 6-0.

    Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi tuyển Pháp vẫn cầm bóng vượt trội. Dù vậy, họ không còn tập trung nhiều vào khâu ghi bàn, mà chú ý vào các tình huống phối hợp nhiều hơn. Nhờ đó, các bàn thắng cũng không còn xuất hiện liên tục.

    Trong khi đó, các cô gái Việt Nam cũng rất đáng khen khi tận dụng điều này để tạo ra một số tình huống sóng gió. Trong đó có nỗ lực thoát xuống rồi dứt điểm của Huỳnh Như ở phút 54. Điều đáng tiếc là đã không có bàn thắng nào cho đoàn quân của HLV Mai Đức Chung ở trận này.

    Còn với tuyển Pháp, họ cũng có thêm một lần làm tung lưới Kim Thanh ở phút 68 sau cú đánh đầu của Tounkara. Đó cũng là bàn ấn định thắng lợi 7-0 cho đội chủ nhà.

    Sau trận đấu này, tuyển nữ Việt Nam sẽ bay thẳng sang Philippines để dự giải vô địch Đông Nam Á 2022, diễn ra từ ngày 2 đến 14/7. Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội Myanmar, Timor Leste, Campuchia và Lào. Theo lịch, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung lần lượt gặp Campuchia (ngày 7/7), Lào (9/7), Timor Leste (11/7) và Myanmar (ngày 13/7). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào thi đấu ở vòng bán kết. Tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch khu vực.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tuyen-nu-viet-nam-thua-dam-tuyen-nu-phap-voi-ti-so-7-a542909.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan