+Aa-
    Zalo

    Tuyên Quang: Khởi tố hai nam thanh niên đập phá ôtô vì mâu thuẫn khi mời rượu

    ĐS&PL Xuất phát từ mâu thuẫn tại cuộc rượu, Nguyễn Việt Anh đã rủ Phan Công Phương đi tìm anh Nguyễn Văn Hưng để "nói chuyện". Các đối tượng đã dùng gạch, đá đập phá xe ôtô của anh Hưng, gây thiệt hại hơn 90 triệu đồng.

    Ngày 20/1, Công an Thành phố Tuyên Quang cho biết, ngày 19/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuyên Quang ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Anh  (sinh năm 1996, phường Tân Quang, TP. Tuyên Quang) và Phan Công Phương  (sinh năm 1992, phường Tân Quang, TP. Tuyên Quang) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.           

    Trước đó, ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận tố giác về tội phạm của anh Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1997, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quan). Theo đó, khoảng 2h30’ cùng ngày, tại đường Lương Sơn Tuyết thuộc tổ dân phố 13, phường Tân Quang, TP. Tuyên Quang, sau khi ăn uống tại quán ăn gần đó, anh Hưng điều khiển xe ô tô thì bị một nhóm thanh niên (không rõ lai lịch) dùng gạch, đá đập phá xe ô tô.

    Ngay sau khi tiếp nhận tố giác về tội phạm, Cơ quan điều tra áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác định đối tượng thực hiện hành vi vi phạm là Nguyễn Việt Anh và Phan Công Phương.

    Tại Cơ quan điều tra, Việt Anh và Phương khai nhận vào khoảng 0h ngày 5/1, Việt Anh cùng Phương và 3 nam thanh niên khác đến quán “Lâm Râu” tại khu vực bờ hồ Tân Quang để uống rượu.

    3255774196527372566244893805822480118148240n 1
    Hai bị can tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an thành phố Tuyên Quang.

    Đến khoảng 2h cùng ngày, Việt Anh nhìn thấy người quen đang ngồi uống rượu cùng với anh Hưng ở quán Trường Râu (cạnh quán Lâm Râu) nên Việt Anh sang để mời rượu. Trong lúc mời rượu, Việt Anh có mâu thuẫn với anh Hưng. Sau đó, Việt Anh quay về quán “Lâm Râu” để rủ Phương tìm anh Hưng giải quyết mâu thuẫn. Lúc này, anh Hưng đã ngồi trên xe ô tô.

    Phương đứng trước đầu xe yêu cầu anh Hưng xuống xe nói chuyện nhưng anh Hưng không xuống. Phương tiến đến mở cửa xe không được nên đã dùng chân đạp vỡ gương chiếu hậu bên phải.

    Tiếp đó, hai đối tượng đã nhặt gạch, cục bê tông ở vỉa hè bên đường ném nhiều phát trúng vào xe của anh Hưng. Hậu quả, xe ô tô của anh Hưng bị vỡ kính chắn gió phía trước, vỡ kính cánh cửa phía trước bên phải, vỡ đèn pha, gãy, vỡ gương chiếu hậu 2 bên và móp méo, trầy xước sơn nhiều vị trí trên xe. Tổng giá trị bị thiệt hại hơn 90 triệu đồng.

    Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuyên Quang đang củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

    Hiếu Nguyễn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tuyen-quang-khoi-to-hai-nam-thanh-nien-dap-pha-oto-vi-mau-thuan-khi-moi-ruou-a564014.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan