+Aa-
    Zalo

    Tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM: Hơn 700 thí sinh bỏ thi môn Toán

    ĐS&PL Sáng 12/6, gần 94.000 thí sinh thi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM đã hoàn thành môn Toán. Đây là môn có số lượt thí sinh vắng thi nhiều nhất- hơn 700 em.

    Báo Pháp luật TP.HCM cho biết, theo thông tin từ Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM,  704 thí sinh đã bỏ thi môn Toán - môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022.

    thi toan lop 10 hcm 1 dspl 700 em bo thi
    Các thí sinh TP.HCM đã hoàn thành bài thi môn Toán vào lớp 10 năm 2022. Ảnh minh họa

    Đây là môn có số lượt thí sinh vắng thi nhiều nhất trong ba môn (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ). Cụ thể, trong ngày thi đầu tiên, ở môn Ngữ văn, toàn TP có 93.329 em dự thi, vắng 652 em. Trong buổi thi môn ngoại ngữ buổi chiều có 93.321 em dự thi, vắng 660 em. Như vậy, trong ngày thi đầu tiên, TP.HCM có hơn 1.300 lượt thí sinh vắng thi.

    Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, Sở hiện chưa thống kê được chính xác lí do các em vắng thi. Tuy nhiên, Sở cũng có ghi nhận một số trường em vắng thi vì bị sốt xuất huyết do thành phố đang có một số nơi bùng dịch này.

    Chiều 12/6, gần 6.500 em dự thi môn cuối cùng là môn chuyên hoặc tích hợp với thời gian 150 phút.

    Theo báo Đại Đoàn Kết, năm học 2022-2023, trên địa bàn TP.HCM có 108.290 học sinh đã hoàn thành bậc THCS (lớp 9) nhưng chỉ có 94.076 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi vào lớp 10 bậc công lập, gồm cả trường chuyên và hệ tích hợp tiếng Anh.

    Theo đó, có khoảng hơn 14.000 học sinh không tham gia thi vào lớp 10 sau khi học xong lớp 9. Đây là số học sinh thường lựa chọn đi du học nước ngoài, học nghề, trường dân lập, tư thục.

    Với 150 địa điểm thi, kỳ thi tuyển sinh năm 2022 này sẽ lựa chọn khoảng 73.000 chỉ tiêu cho toàn bộ các trường THPT trên địa bàn. Trong số hơn 94.000 thí sinh thì có hơn 86.000 em thi lớp 10 thường, khoảng 6.400 thí sinh dự thi chuyên, 1.300 thí sinh dự thi lớp 10 tích hợp.

    Theo những thống kê trên, kỳ thi lớp 10 năm nay có áp lực ít hơn các năm gần đây, do tổng số chỉ tiêu có sự tăng đáng kể và số thí sinh bị rớt cũng giảm đi.

    Những năm trước cách tính điểm thi tuyển sinh lớp 10 sẽ là tổng điểm 3 môn thi: Toán - Văn - Anh văn, trong đó Toán và Ngữ văn nhân hệ số 2. Mùa tuyển sinh năm nay, TP.HCM thực hiện tính điểm tuyển sinh lớp 10 theo cách mới, vẫn là tổng điểm 3 môn thi nhưng các môn thi đều tính hệ số 1. Riêng các thí sinh thi hệ chuyên/tích hợp thì môn chuyên/tích hợp sẽ tính hệ số 2.

    Sau khi thí sinh hoàn tất kỳ thi, Sở GD&ĐT sẽ triển khai công tác chấm thi, dự kiến công bố kết quả điểm thi vào ngày 24/6. Dự kiến công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng vào ngày 27/6. Đến ngày 11/7, dự kiến công bố điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập của 114 trường THPT năm học 2022 - 2023.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tuyen-sinh-lop-10-tai-tp-hcm-hon-700-thi-sinh-bo-thi-mon-toan-a540785.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan