+Aa-
    Zalo

    Tuyển Việt Nam tạo khoảng cách lớn chưa từng có trước Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA

    ĐS&PL Đội tuyển Thái Lan hiện đang kém đội tuyển Việt Nam 30 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, khoảng cách lớn nhất từ trước đến nay giữa hai đội.
    tuyen viet nam tao khoang cach chua tung co truoc thai lan tren bang xep hang fifa 01
    Đội tuyển Việt Nam vượt trội hơn Thái Lan trong những năm gần đây. Ảnh minh họa

    Trong những loạt trận cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam với 2 chiến thắng trước Indonesia (4-0) và Malaysia (2-1), đã được cộng thêm 13,46 điểm, để có tổng 1271,52 điểm. Điểm số này giúp Việt Nam tăng 2 bậc lên hạng 90 trên bảng xếp hạng FIFA.

    Tuy nhiên, trận thua sát nút 2-3 sau đó trước UAE đã khiến đội tuyển Việt Nam bị trừ 10,6 điểm xuống còn 1260,92 điểm và quay trợ lại vị trí thứ 92 thế giới.

    Dù sao, đây vẫn là thứ hạng tốt nhất của bóng đá Việt Nam trong 2 thập kỷ qua. Trong quá khứ, Những chiến binh sao vàng từng xếp thứ 84 thế giới, được thiết lập vào tháng 9/1998.

    Trong khối khu vực Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, Malaysia (giữ nguyên thứ hạng) và Timor Leste (tăng 1 bậc), tất cả các đội khác đều bị tụt bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Đáng kể nhất là đội tuyển Thái Lan tụt tới 16 bậc.

    Với thành tích thảm hại trên đất UAE (1 hòa 2 thua), Voi chiến bị trừ 29 điểm xuống 1149 điểm, xếp thứ 122 thế giới và thứ 2 Đông Nam Á.

    Với thứ hạng này, đội tuyển Thái Lan đang kém đội tuyển Việt Nam tới 30 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Đây là khoảng cách lớn nhất từ trước tới nay của hai đội.

    Cũng dựa vào bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2021 mà Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã phân định 6 nhóm hạt giống cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022, gồm:

    Nhóm 1: Nhật Bản (xếp thứ 23), Iran (25); Nhóm 2: Australia (37), Hàn Quốc (39); Nhóm 3: Saudi Arabia (60), UAE (69); Nhóm 4: Iraq (71), Trung Quốc (72); Nhóm 5: Oman (80), Syria (81); Nhóm 6: Việt Nam (92), Lebanon (98).

    Đây sẽ là một hành trình gian nan hơn rất nhiều đối với thầy trò HLV Park Hang-seo bởi 11 đối thủ đều là những đội tuyển hàng đầu châu lục và quá quen mặt với giai đoạn này.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tuyen-viet-nam-tao-khoang-cach-lon-chua-tung-co-truoc-thai-lan-tren-bang-xep-hang-fifa-a504464.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan