U23 Trung Quốc bỏ giải, U23 Việt Nam hưởng lợi


Thứ 7, 16/10/2021 | 14:40


Cùng sự kiện

Việc U23 Trung Quốc cùng U23 Brunei rút lui khỏi vòng loại U23 châu Á 2022 gián tiếp giúp U23 Việt Nam rộng cửa đi tiếp.

Do lo ngại ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên U23 Trung Quốc rút khỏi bảng G, không tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Điều này đã gây ra ít nhiều khó khăn cho công tác tổ chức giải của AFC.

"Do các quy định về phòng chống dịch bệnh, các hạn chế về chuyến bay và các lý do khác, đội tuyển bóng đá quốc gia U.23 Trung Quốc sẽ không thể đến Tajikistan theo kế hoạch để tham dự vòng loại giải U.23 châu Á. Chúng tôi phải rút lui khỏi các trận đấu với sự tiếc nuối", Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) cho hay.

Cùng với U23 Trung Quốc, U23 Brunei cũng tuyên bố không tham dự giải vì lý do tương tự, khiến bảng G chỉ còn lại 2 đội tuyển là U23 Australia và U23 Indonesia.

Giải đấu sắp diễn ra nên AFC quyết định không tiến hành bốc thăm lại như trường hợp của U23 Triều Tiên trước đó. Theo thông tin từ AFC, do chỉ còn 2 đội nên bảng G sẽ có 1 suất vé duy nhất tham dự VCK, dành cho đội thắng.

Không những vậy, AFC còn quyết định, đội thua trong cặp đấu giữa U23 Australia và U23 Indonesia sẽ không nằm trong nhóm các đội nhì bảng để cạnh tranh 4 suất vé tham dự VCK dành cho 4 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất trong các bảng đấu của vòng loại.

Do đó, U23 Việt Nam không bị ảnh hưởng khi U23 Trung Quốc và U23 Brunei rút lui, thậm chí thầy trò HLV Park Hang-seo còn có lợi khi bớt đi một đối thủ nếu không may rơi vào trường hợp tranh vé vớt.

Bóng đá - U23 Trung Quốc bỏ giải, U23 Việt Nam hưởng lợi
U23 Việt Nam đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. Ảnh: VFF

Hiện đội tuyển Việt Nam đang rèn quân tại UAE trước sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Park Hang-seo. Ngày 17//10, U23 Việt Nam có màn tổng duyệt bằng trận giao hữu quốc tế với U23 Kyrgyzstan, hiện cũng đã sang UAE tập huấn và tham gia cuộc đua tại bảng E. Sau trận đấu này, HLV Park Hang-seo chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam nằm ở bảng I tại vòng loại U23 châu Á 2022. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 27/10/2021 và gặp Myanmar vào ngày 2/11/2021. Tất cả các trận đấu tại bảng I đều diễn ra trên SVĐ Dolon Omurzakov, Bishkek, Kyrgyzstan.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/u23-trung-quoc-bo-giai-u23-viet-nam-huong-loi-a516413.html