Ukraine tuyên bố vừa hạ 21 xe tăng, 23 xe chiến đấu bọc thép của Nga


Thứ 2, 20/03/2023 | 08:00


Cùng sự kiện

Quân đội Ukraine vừa thống kê, trong 24 giờ qua, phía Nga đã mất ít nhất 21 xe tăng, 23 xe chiến đấu bọc thép.

Theo tờ Newsweek, ngày 19/3, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đã mất 21 xe tăng trong một ngày. Ngoài ra, 23 xe bọc thép chở quân và 8 hệ thống pháo của Nga cũng bị phá hủy trong 24 giờ.

Trong khi đó, trang tin tức Pravda của Ukraine trích dẫn bản đánh giá tình hình chiến sự mới nhất của quân đội nước này nhận định, kể từ khi cuộc xung đột bùng phát ngày 24/2/2022 cho đến ngày 19/3/2023, các lực lượng Moscow đã mất gần 165.000 quân cùng 3.532 xe tăng, 6.853 xe chiến đấu bọc thép, 2.568 khẩu pháo, 507 hệ thống phóng đa tên lửa, 268 hệ thống phòng không, 305 máy bay cánh cố định, 290 trực thăng, 2.159 máy bay không người lái, 907 tên lửa hành trình, 18 tàu thuyền, 5.408 xe chở nhiên liệu và xe quân sự, 262 phương tiện đặc biệt và thiết bị khác.

Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin trên. Tuy nhiên, các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận không thể xác minh những dữ liệu này một cách độc lập.

Tin thế giới - Ukraine tuyên bố vừa hạ 21 xe tăng, 23 xe chiến đấu bọc thép của Nga
Xác một xe tăng Nga bị phá hủy ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Thông báo của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine hôm 19/3 xác nhận, Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các thành phố quan trọng của Ukraine, bao gồm Limansky, Bakhmut, Avdiiv, Maryinsky và Shakhtar. Tuy nhiên, nhiều cuộc tấn công trong số này đã thất bại, khi Ukraine tuyên bố chặn đứng 83 đợt tiến công của Nga.

Phía Ukraine cũng cho biết Nga tiếp tục các nỗ lực tiến công bất chấp tổn thất về nhân lực và tâm điểm của các cuộc giao tranh vẫn là thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Bakhmut hiện là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất khi hai bên đều quyết tâm kiểm soát thành phố này.

Cũng trong ngày 19/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã phá hủy 8.338 xe tăng và phương tiện chiến đấu bọc thép của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự này.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ukraine-tuyen-bo-vua-ha-21-xe-tang-23-xe-chien-dau-boc-thep-cua-nga-a569309.html