+Aa-
    Zalo

    Vạch trần thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt gần 2,3 tỷ đồng của nam giáo viên

    (ĐS&PL) - Cơ quan công an xác định Lê Phương Nam không hề liên hệ xin việc cho bất kỳ ai mà sử dụng dùng số tiền chiếm đoạt được để chơi xổ số điện toán và tiêu xài cá nhân.

    Báo Công An Nhân Dân đưa tin ngày 4/5, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Lê Phương Nam (SN 1982, trú xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) - nguyên là giáo viên một trường tiểu học.

    Theo cáo trạng, do muốn có tiền chơi xổ số điện toán và tiêu xài cá nhân, Lê Phương Nam đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc mình có quen biết với nhiều lãnh đạo có khả năng xin việc làm vào Chi cục Kiểm Ngư tại Đà Nẵng, Chi cục Kiểm ngư tại Phú Quốc, xin đi học tại trường Trung cấp Cảnh sát đóng tại Quảng Nam và xin chuyển công tác trong ngành Công an để chiếm đoạt số tiền gần 2,3 tỷ đồng của 9 người có nhu cầu nhờ Nam xin việc cho người thân.

    Bị cáo Lê Phương Nam trước tòa. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế

    Bị cáo Lê Phương Nam trước tòa. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế

    Với thủ đoạn trên, Lê Phương Nam lừa của các bị hại xin vào làm việc tại các Chi cục Kiểm ngư với giá 200-250 triệu đồng/suất; xin chuyển công tác trong lực lượng Công an có giá từ 200-450 triệu đồng/suất; xin vào học tại Trường Trung cấp Cảnh sát có giá từ 450-700 triệu đồng/suất…

    Khi trực tiếp lấy tiền của các bị hại, Lê Phương Nam đều viết “Giấy mượn tiền” hoặc “Giấy nhận tiền” và thỏa thuận nếu không xin được việc sẽ trả lại tiền để tạo lòng tin.

    Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Lê Phương Nam không hề liên hệ xin việc cho bất kỳ ai mà đã sử dụng dùng số tiền chiếm đoạt được để chơi xổ số điện toán và tiêu xài cá nhân.

    Theo thông tin trên báo Thừa Thiên Huế, khi biết mình không thể xin việc và trả lại tiền cho các bị hại, cuối năm 2018, Lê Phương Nam đã bỏ trốn qua Lào. Sau đó, Lê Phương Nam bị cơ quan công an bắt giữ theo lệnh truy nã vào ngày 14/8/2023.

    Tại tòa, Hội đồng xét xử xét thấy hành vi lừa đảo của bị cáo Lê Phương Nam là đặc biệt nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội nên cần cách ly ra khỏi xã hội một thời gian.

    Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Phương Nam 13 năm tù giam, đồng thời buộc hoàn trả lại tất cả số tiền bị cáo đã chiếm đoạt.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan