+Aa-
    Zalo

    Vào chung phòng nghỉ, hai cán bộ xã bị cách chức

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Huyện ủy huyện Thủ Thừa (Long An) vừa có quyết định kỷ luật với hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Trịnh Văn Ch., Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ ấp 3,

    Huyện ủy huyện Thủ Thừa (Long An) vừa có quyết định kỷ luật với hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Trịnh Văn Ch., Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ ấp 3, Phó Chủ tịch UBND xã Long Thành.
    Vào chung phòng nghỉ, hai cán bộ xã bị cách chức
    Ảnh minh họa.
    Huyện ủy cũng có hình thức kỷ luật như trên với bà Võ Thị Ngọc Kh., Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ ấp 4, Phó Chủ tịch HĐND xã Long Thành. Về mặt chính quyền, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã đề nghị cơ quan chức năng xem xét xử lý kỷ luật cách chức phó chủ tịch UBND xã đối với ông Ch., bãi nhiệm chức vụ phó chủ tịch HĐND xã đối với bà Kh.
    Trước đó tại địa phương có nhiều dư luận không hay về mối quan hệ giữa hai người. Vì cả hai đã có gia đình nên Đảng ủy xã đã nhắc nhở. Tuy nhiên, sau đó hai người lại vào chung một phòng trọ ở phường Khánh Hậu, TP Tân An và bị phát hiện.
    Theo huyện ủy, hai cán bộ này thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống và không trung thực nhìn nhận khuyết điểm nên bị kỷ luật như trên.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vao-chung-phong-nghi-hai-can-bo-xa-bi-cach-chuc-a38135.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Ông “sếp” lịch lãm lợi dụng chức vụ để lừa đảo hàng tỷ đồng từ người quen.

    Ông “sếp” lịch lãm lợi dụng chức vụ để lừa đảo hàng tỷ đồng từ người quen.

    Vụ án lừa đảo trắng trợn với những người từng là người quen của bị cáo Phan Quý Nam gây xôn xao dư luận TP. Huế. Lấy chức danh là Phó trưởng văn phòng của một công ty xổ số kiến thiết Khánh Hòa ở TP. Huế, Phan Quý Nam đã lừa đảo tài sản của 4 chủ tiệm vàng và 3 chủ đại lý vé số với tổng số tiền 6.671.800.000 đồng và lãnh án 16 năm tù giam vì tội lừa đảo tài sản.