+Aa-
    Zalo

    Vay tiền ngân hàng có phải trả phí lót tay?

    • DSPL
    ĐS&PL Các ngân hàng vẫn khẳng định không mất khoản phí này khi vay vốn nhưng gần đây tôi thấy nhiều vụ cán bộ tín dụng "vòi" doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng "lại quả".

    Các ngân hàng vẫn khẳng định không mất khoản phí này khi vay vốn nhưng gần đây tôi thấy nhiều vụ cán bộ tín dụng "vòi" doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng "lại quả" sau khi giải ngân. Vậy thực hư thế nào?.

    Vay tiền ngân hàng có phải trả phí lót tay?
    Ảnh minh họa.

    Vợ chồng tôi dự kiến vay thêm ngân hàng khoảng 900 triệu đồng để mua ngôi nhà trong Hà Đông (Hà Nội).

    Theo như tôi tìm hiểu, các ngân hàng hiện đang rất cần khách để tăng trưởng tín dụng. Và như những gì các ngân hàng trả lời trên báo chí, bản thân nhân viên tín dụng cũng chịu khó đi tìm khách vay hơn trước đây. Điều này càng khiến tôi tự tin hơn khi tìm đến ngân hàng vay tiền dù không có quen biết, quan hệ gì.

    Tuy nhiên, hiện tôi khá băn khoăn về phí "hoa hồng". Các ngân hàng thì vẫn khẳng định qua báo chí, truyền thông là không có tình trạng này nhưng gần đây, tôi có người bạn vay được 500 triệu đồng của một ngân hàng cổ phần nhưng vẫn phải chi 10 triệu để "cảm ơn". Rồi mới đây nhất, tôi đọc báo thấy có trường hợp cơ quan điều tra bắt một cán bộ tín dụng vòi vĩnh hàng trăm triệu đồng "lại quả" của một doanh nghiệp khi giải ngân cho họ 6 tỷ đồng.

    Vậy thực hư việc này là như thế nào? Mong bạn nào thực sự đã vay vốn ngân hàng chia sẻ cho tôi kinh nghiệm. Liệu có thực sự mất "phí" hoa hồng hay phải cảm ơn gì không? Nếu có thì trả cho ai và bao nhiêu phần trăm là phù hợp? Rất mong được độc giả tư vấn giúp để tôi có "thực tế".

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vay-tien-ngan-hang-co-phai-tra-phi-lot-tay-a42154.html
    Ngân hàng Đông Á thay Chủ tịch HĐQT

    Ngân hàng Đông Á thay Chủ tịch HĐQT

    (ĐSPL) - Ông Cao Sỹ Kiêm – Thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu chọn làm tân Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đông Á thay ông Phạm Văn Bự nghỉ hưu theo chế độ.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Ngân hàng Đông Á thay Chủ tịch HĐQT

    Ngân hàng Đông Á thay Chủ tịch HĐQT

    (ĐSPL) - Ông Cao Sỹ Kiêm – Thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu chọn làm tân Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đông Á thay ông Phạm Văn Bự nghỉ hưu theo chế độ.