+Aa-
    Zalo

    Về quê ngoại tắm biển, bé trai 6 tuổi đuối nước thương tâm

    ĐS&PL Trong lúc tắm biển ở Hà Tĩnh, một bé trai 6 tuổi không may bị đuối nước tử vong thương tâm.

    Sáng 18/6, bà Trần Thị Hoa - Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến một bé trai thiệt mạng.

    Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 17/6, cháu Lê Chí H. (sinh năm 2016, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) cùng một nhóm trẻ đi tắm biển ở thôn Phú Hải, xã Kỳ Phú. Trong lúc tắm, nhóm trẻ gặp phải bãi đất bồi nên trượt chân và bị sóng đẩy ra xa.

    ve que ngoai tam bien be trai 6 tuoi duoi nuoc thuong tam
    Hiện trường vụ đuối nước. Ảnh: Đại Đoàn Kết

    Sau đó, một bé trai lớn nhất trong nhóm chạy lên bờ kêu cứu thì nhiều người dân đã chạy xuống biển cứu kịp thời được 3 cháu thoát nạn, còn cháu Lê Chí H. bị chìm.

    Khoảng 20 phút sau, cháu H. được tìm thấy nhưng đã tử vong.

    Được biết, mẹ cháu H. là người xã Kỳ Phú lấy chồng người Huế rồi sinh sống ở Huế. Dịp nghỉ hè này, cháu H. được cho về quê ngoại chơi thì không may đi tắm biển rồi gặp nạn.

    Ngay sau khi xảy ra tai nạn đuối nước, ban cán sự thôn, chính quyền xã Kỳ Phú đã phối hợp với gia đình tổ chức khâm liệm và trong đêm gia đình đã đưa thi thể bé H. vào Huế để an táng.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ve-que-ngoai-tam-bien-be-trai-6-tuoi-duoi-nuoc-thuong-tam-a541445.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan