+Aa-
    Zalo

    "Vệt nước đỏ" ở Đà Nẵng là trứng ruốc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Kết quả kiểm nghiệm của Chi cục bảo vệ môi trường TP Đà Nẵng cho thấy vệt nước đỏ ven biển Đà Nẵng là ấu trùng ruốc (trứng ruốc).

    Kết quả kiểm nghiệm của Chi cục bảo vệ môi trường TP Đà Nẵng cho thấy vệt nước đỏ ven biển Đà Nẵng là ấu trùng ruốc (trứng ruốc).

    Theo VnExpress, ông Lê Quang Nam cho biết, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng, cho biết đã có kết luận chính thức về "vệt nước đỏ" xuất hiện ven biển Đà Nẵng nhiều ngày qua.

    "Hôm qua, vệt nước đỏ có xuất hiện trở lại ven biển Sơn Trà. Chúng tôi lập tức lấy mẫu về phân tích và xác định đây là những ấu trùng ruốc, hay còn gọi là trứng ruốc", ông Nam nói.

    Vệt nước đỏ ven biển Đà Nẵng là trứng ruốc. Ảnh: VnExpress.

    Theo ông Nam, sau Tết là đến mùa ruốc. Những năm trước, vệt nước đỏ đều xuất hiện nhưng diện tích ít. Năm nay trứng ruốc dày đặc, không chỉ ở Bãi Nam (bán đảo Sơn Trà), mà còn xuất hiện trên vịnh Đà Nẵng.

    "Đây là hiện tượng bình thường, nước biển không bị ô nhiễm. Qua kính hiển vi, chúng tôi quan sát trứng có hình tròn, di chuyển chậm chạp trong nước, sau đó mọc đuôi, bơi tung tăng", ông Nam nói thêm.

    Thông tin trên Tuổi Trẻ, bà Phan Thị Hiền - phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường TP Đà Nẵng cho biết “vệt nước đỏ” xuất hiện trên bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà) là do trứng ruốc gây ra. 

    Theo bà Hiền, sau khi có thông tin “vệt nước đỏ” xuất hiện ven bờ biển bán đảo Sơn Trà thì vào ngày 25-2, Chi cục Bảo vệ môi trường Đà Nẵng đã lấy mẫu nước và kiểm tra. Theo bà Hiền, kết quả phân tích cho thấy mẫu nước thu được có màu đỏ là do trứng ruốc gây ra.

    Trước đó vào ngày 24-2, một vệt dài “nước đỏ” lại xuất hiện dưới chân bán đảo Sơn Trà tại khu vực ghềnh đá bãi Bụt. “Vệt nước đỏ” rộng khoảng 1m và dập dềnh cách bờ khoảng 20m, dài khoảng 50m.

    Người dân ở đây cho biết vào buổi sáng thì màu nước đỏ đậm, đến trưa thì màu nước này bớt đỏ và tập trung lại một khu vực.

    Trước đó, từ giữa tháng 2 đến nay vùng biển tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) và Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) cũng đã xuất hiện những “vệt nước đỏ” gần bờ. 

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vet-nuoc-do-o-da-nang-la-trung-ruoc-a182248.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan