+Aa-
    Zalo

    Chuyện tình "chân dài - đại gia": Nữ nghệ sĩ trải lòng...

    • DSPL
    ĐS&PL Vẫn biết chuyện chân dài yêu đại gia trong giới showbiz Việt không mới nhưng liên tiếp những ồn ào về nó đã khiến dư luận ngán ngẩm.

    Vẫn biết chuyện chân dài yêu đại gia trong giới showbiz Việt không mới nhưng liên tiếp những ồn ào về nó đã khiến dư luận ngán ngẩm. Vậy, bản thân những người đẹp trong vòng xoáy, họ suy nghĩ gì về câu chuyện mãi không có hồi kết này?

    “Chân dài” yêu đại gia, vẫn là câu chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” không hồi kết của giới showbiz Việt. Không còn là chuyện ngẫu nhiên của duyên số, chuyện các người đẹp gắn với đại gia, thiếu gia giờ đây dường như đã trở thành “phản xạ có điều kiện” của bất cứ người đẹp mới nổi nào. Cứ hễ nhắc đến một nữ ngôi sao mới và cả cũ nữa trong giới showbiz lại xuất hiện không ít tin đồn liên quan đến chuyện họ hẹn hò với một đại gia hay thiếu gia nào đó.

    Thực ra, đàn ông có tiền, đàn bà có sắc cũng là lẽ thường ở đời nhưng đâu phải “cuộc chơi tình ái” nào cũng kết thúc viên mãn. Showbiz Việt không thiếu những scandal ồn ào liên quan đến “chân dài – đại gia” nhưng cặp trùng bài khiến người ta thở dài, xót xa là mối tình “72- 27” H.K. – Ng.Tr.. Nó đã từng “gây bão” dư luận tới mức nếu là thiên tai thì đó là sóng thần, bỗng kết thúc chóng vánh thực khiến dư luận lắc đầu ngán ngẩm mà cho rằng, "lại một chân dài ham tiền" và chỉ là những cuộc vui ngắn ngủi sớm tàn, không phải là tình yêu thực sự.

    Miệng lưỡi thế gian vốn luôn đảo chiều... nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận” và chỉ có người trong cuộc mới thực sự hiểu rõ sự tình. Vậy, bản thân những người đẹp trong vòng xoáy tình – tiền này, họ nghĩ gì về đại gia thời nay và câu chuyện “chân dài” yêu đại gia sẽ “ồn ào” đến bao giờ?

    Là người chứng kiến nhiều câu chuyện “chân dài - đại gia”, siêu mẫu Hà Anh bày tỏ: “Chuyện người đẹp yêu đại gia là quyền lựa chọn cá nhân của họ. Chúng ta có quyền gì để can thiệp? Thử hỏi một người bình thường, khi bố mẹ lựa chọn chàng rể, có lựa chọn người khỏe mạnh, có công việc ổn định, "môn đăng hộ đối" không? Vậy nếu họ là cô gái đẹp, có nhiều sự lựa chọn, không lẽ họ chọn một người chồng lông bông không có tương lai?

    Hà Anh.

    Nói vậy, nhưng cá nhân tôi không cổ súy cho lối sống đặt vật chất lên hàng đầu bởi tôi chọn lấy một người chồng là người đàn ông tôi yêu, hòa hợp về tâm hồn, một người tốt bụng, tình cảm, yêu thương tôi chân thành và anh ấy là một giáo viên dạy học sinh tiểu học ở một trường quốc tế. Tuy nhiên, tôi không thể mặc định nhu cầu, lựa chọn của mình cho người khác được. Bởi tôi và họ có xuất phát điểm khác nhau, mục đích trong cuộc sống khác nhau”.

    Hồng Xuân.

    Với người mẫu trẻ Hồng Xuân, chuyện “chân dài - đại gia” trong giới showbiz là bình thường và theo cô, mọi người đừng chỉ nhìn bề ngoài đã vội phán xét. Nữ người mẫu cho hay: “Mọi người đừng vội đánh giá những “chân dài” như chúng tôi khi chưa biết rõ mọi thứ hoặc chỉ nhìn từ ngoài vào như vậy. Bởi lẽ, “chân dài” hay đại gia ai cũng có tình cảm và cần tìm một nửa còn lại cho riêng mình, biết đâu mọi người đến với nhau vì tình cảm thật lòng chứ không phải vì những vật chất, danh vọng như mọi người vẫn nghĩ. Quan điểm của tôi, dù có “cặp” đại gia thì điều đó vẫn rất bình thường, họ đẹp, họ giỏi, họ khéo thì sẽ có đại gia mến và theo đuổi, không phải ai muốn là cũng có đại gia theo đuổi cả, miễn sao họ sống không làm ảnh hưởng ai là được”.

    Minh Tú.

    Siêu mẫu Minh Tú cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm của bản thân về câu chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” của giới showbiz. ““Chân dài - đại gia” luôn là câu chuyện để lại nhiều nghi ngại, đặc biệt là giới người mẫu. Điều này chỉ chiếm một trong số ít những câu chuyện xảy ra trong giới, còn có rất nhiều những "chân dài" khác họ chăm chỉ, cần mẫn kiếm từng đồng bằng chính nghề họ đam mê theo đuổi. Đừng đánh đồng tất cả, như thế thực sự rất "tội" những người làm nghề chân chính như chúng tôi. Bởi vậy đừng vì “một con sâu mà làm rầu nồi canh””, nữ siêu mẫu sinh năm 1993 chia sẻ.

    Cao Thiên Trang.

    Đồng quan điểm với siêu mẫu Minh Tú, người mẫu Cao Thiên Trang nêu ý kiến: “Việc gì cũng có hai mặt và mọi người hãy xét vào thực tế. Công việc của chúng tôi mặc đẹp và thường xuất hiện ở những sự kiện có nhiều người thành đạt vậy nên đối tượng chúng tôi tiếp xúc nhiều cũng chính là những người thành đạt. Hoạt động trong môi trường đó, tiếp xúc với những con người như vậy nên những mối quan hệ nảy sinh giữa người mẫu với những người đàn ông thành đạt là chuyện bình thường.

    Tôi cũng không phủ nhận, có những người lợi dụng nghề mẫu để kiếm tiền hay có những mối quan hệ không lành mạnh nhưng cũng không thể vì vậy mà đánh đồng tất cả những người mẫu đang hoạt động nghệ thuật chân chính”.

    PHÓNG VIÊN

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chuyen-tinh-chan-dai---dai-gia-nu-nghe-si-trai-long-a182472.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan