+Aa-
    Zalo

    Nữ du khách bị đuối nước khi đi tắm biển ở đảo Ti-tốp

    • DSPL
    ĐS&PL Đi tắm biển vào dịp 30/4 ở khu vực đảo Ti-tốp, vịnh Hạ Long, một nữ du khách người Hà Nội đã bị đuối nước, ngạt thở.

    Đi tắm biển vào dịp 30/4 ở khu vực đảo Ti-tốp, vịnh Hạ Long, một nữ du khách người Hà Nội đã bị đuối nước, ngạt thở.

    Thông tin từ Ban Quản lý vịnh Hạ Long, vào khoảng 8h30 ngày 30/4, một nữ du khách 51 tuổi khi tắm biển tại khu vực đảo Ti-tốp đã bị đuối nước, TTXVN đưa tin.

    Ảnh minh họa.

    Nữ du khách bị đuối nước được xác định là bà Định Thị Lan P. (SN 1966), trú tại quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội). Trước đó, bà P. cùng gia đình có chuyến du lịch trên tàu ngủ đêm Emeraude QN-1266 tham quan vịnh Hạ Long.

    Cụ thể, vào lúc 8h30 ngày 30/4 trong khi đang tắm biển tại khu vực đảo Ti-tốp, bà Phương bị đuối nước, ngạt thở. Ngay khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng đã phát hiện, khẩn trương sơ cứu và dùng xuống cao tốc đưa bệnh nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

    Theo Kiến thức, nạn nhân nhập viện trong tình trạng tim ngừng đập, đồng tử giãn tối đa. Sau khi được các y bác sĩ cấp cứu tích cực, bệnh nhân có dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Bệnh nhân có tiên lượng xấu và vẫn hiện đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện.

    Ngay sau khi nắm thông tin vụ việc, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương cấp cứu du khách gặp nạn. Đồng thời, tiếp tục tăng cường lực lượng cứu hộ cứu nạn trên Vịnh Hạ Long bởi trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lượng khách du lịch tới Quảng Ninh nói chung, thăm vịnh Hạ Long tăng đột biến.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-du-khach-bi-duoi-nuoc-khi-di-tam-bien-o-dao-ti-top-a228083.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan