+Aa-
    Zalo

    Con mở nhạc to gây xô xát, bố bị đánh xuất huyết não khi vào can ngăn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thấy con trai cùng đám thanh niên xảy ra xô xát, người bố chạy vào can ngăn thì bị đánh trọng thương.

    Thấy con trai cùng đám thanh niên xảy ra xô xát, người bố chạy vào can ngăn thì bị đánh trọng thương.

    Mở nhạc ồn ào là nguyên nhân của cuộc xô xát. Ảnh minh họa

    Sự việc xảy ra vào tối ngày 1/1 trước nhà 741/1/51 ở hương lộ 2, khu phố 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM.

    Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 1/1, Trịnh Văn Quốc (30 tuổi, ngụ căn nhà 741/1/51), Võ Văn Hoàng cùng 5 người hàng xóm ngồi ăn nhậu tại khu vực trước nhà của Quốc. Trong lúc ăn nhậu, nhóm của Quốc, Hoàng có mở nhạc lớn tiếng.

    Bức xúc vì Quốc mở nhạc hát quá lớn gây ồn ào Nguyễn Văn Điệp (42 tuổi), Võ Văn Tuyến (29 tuổi) cùng 8 thanh niên khác qua nhà Quốc “nhắc nhở” thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Ông Trịnh Văn B. (57 tuổi, cha Quốc) thấy đánh nhau nên vào can ngăn thì bị Điệp và Tuyến đánh trọng thương. Trong lúc đánh nhau, Hoàng cũng bị thương nặng.

    Gây án xong, cả 2 đối tượng tẩu thoát, 2 nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hoàng bị thương ở tay còn ông B. bị xuất huyết não.

    Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai và điều tra vụ việc.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-mo-nhac-to-gay-xo-xat-bo-bi-danh-xuat-huyet-nao-khi-vao-can-ngan-a257950.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan