+Aa-
    Zalo

    Tàu cao tốc lao thẳng lên bờ khi chạy tránh bão số 3 ở Quảng Ninh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tàu du lịch cao tốc bị mắc kẹt trên đê bao lấn biển ở đảo Quan Lạn, (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) trên đường vào bờ tránh bão số 3.

    Tàu du lịch cao tốc bị mắc kẹt trên đê bao lấn biển ở đảo Quan Lạn, (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) trên đường vào bờ tránh bão số 3.

    Tàu cao tốc mắc kẹt trên đường tránh bão số 3. Ảnh: VTC News

    Tin tức mới nhất về bão số 3 từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào lúc 19h, vị trí tâm bão vào khoảng 21,4 độ Bắc; 108,5 độ Đông, cách Móng Cái khoảng 65 km, cách Hải Phòng khoảng 210 km, cách Nam Định khoảng 290 km.

    Sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 5-10 km/h.

    Trước đó, lực lượng chức năng xã Quan Lạn (Vân Đồn, Quảng Ninh) đã giải cứu thành công tàu du lịch bị mắc cạn vào đê bao chắn cát của một dự án ven biển khi đang chạy tránh bão số 3.

    Đêm 1/8, trên đường đi tránh bão số 3, do trời tối, khu vực đê lấn biển không có biển cảnh báo nên thuyền trưởng tàu khách du lịch Hoàng Vi 01 đã không quan sát cẩn thận được mà điều khiển tàu chạy thẳng lên đê và mắc kẹt.

    Hiện, chủ tàu đã huy động máy xúc và nhờ người dân đào vét đất, cát xung quanh để hạ mũi tàu xuống và tận dụng lúc thủy triều lên sẽ di chuyển tàu về nơi tránh trú bão an toàn.

    Chủ tàu cho biết, nếu không giải cứu kịp thời thì rất nguy hiểm, bởi thủy triều lên sẽ nhấn chìm phần máy và tàu có thể bị cuốn trôi ra biển khi gặp bão.

    Rất may là sau khi nắm được thông tin, chủ đầu tư dự án đồng ý để chủ tàu huy động phương tiện cắt một phần đê bao chắn cát chờ đến khi thủy triều lên sẽ kéo tàu ra khỏi đê bao.

    Đến 13h ngày 2/8, tàu du lịch trên được giải cứu và chạy về nơi tránh trú bão an toàn.

    Đến 10h sáng ngày 2/8 toàn tỉnh Quảng Ninh đã di chuyển được 12.131 người trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản về vị trí an toàn để tránh trú bão số 3. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã huy động 2.005 cán bộ, chiến sĩ; 2.294 dân quân tự vệ; 5.498 lượt người dân; 545 lượt phương tiện xe máy; 129 lượt tàu, xuồng sẵn sàng tham gia ứng cứu các sự cố.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tau-cao-toc-lao-thang-len-bo-khi-chay-tranh-bao-so-3-o-quang-ninh-a287068.html
    Sự kiện: Cơn bão số 3
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan