+Aa-
    Zalo

    Quảng Bình: Hai cháu nhỏ đuối nước thương tâm khi về nhà ngoại chơi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hai cháu bé lên nhà ông bà ngoại chơi rồi rủ nhau ra đập nước gần đó, không may bị trượt chân rơi xuống nước tử vong.

    Hai cháu bé lên nhà ông bà ngoại chơi rồi rủ nhau ra đập nước gần đó, không may bị trượt chân rơi xuống nước tử vong.

    Hiện trường nơi hai cháu nhỏ bị đuối nước. Ảnh: VOV

    VOV thông tin, trên địa bàn xã Thạch Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai cháu nhỏ tử vong thương tâm.

    Nạn nhân là hai anh em cháu Trần Đức H. (SN 2010) và Trần Mạnh H. (SN 2013), đều là học sinh trường tiểu học số 2 xã Phong Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).

    Trong thời gian được nghỉ học vì dịch Covid-19, hai anh em đã đến nhà ông bà ngoại ở thôn Hà Nam, xã Thạch Hóa chơi.

    Trong lúc ông bà ngoại bận công việc thì hai cháu rủ nhau ra đập nước gần nhà chơi. Đến trưa không thấy cháu về, người thân đi tìm thì phát hiện hai cháu đã tử vong dưới hồ nước.

    VietNamNet cho biết thêm, hai cháu bé là con ruột của vợ chồng anh Trần Giáp T. và chị Cao Thị H.ở thôn Mã Thượng, xã Phong Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình).

    Do hoàn cảnh gia đình nên anh T. chị H. gửi hai con cho ông bà nội trông để vào TP.HCM kiếm việc làm.

    Vì được nghỉ học nên các cháu mới cùng nhau đến nhà ông bà ngoại chơi, đáng tiếc lại xảy ra sự việc thương tâm.

    Hiện chính quyền điạ phương và gia đình đang lo hậu sự cho các cháu theo phong tục địa phương.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-binh-hai-chau-nho-duoi-nuoc-thuong-tam-khi-ve-nha-ngoai-choi-a315748.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan