Bình Thuận: Xe khách va chạm xe tải, 8 người tử vong


Thứ 2, 20/07/2020 | 23:45


Cùng sự kiện

Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã vào rạng sáng 21/7 khiến 8 người tử vong và 7 người khác bị thương.

Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã vào rạng sáng 21/7 khiến 8 người tử vong và 7 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

TTXVN đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h ngày 21/7 tại km 1767 trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Vào thời điểm nói trên, ô tô khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 86B- 01087, do tài xế Nguyễn Thanh Hiệp (ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển đã va chạm với xe ô tô tải mang biển kiểm soát 79N- 0315 do tài xế Phan Thanh Tùng (ngụ tỉnh Khánh Hoà) điều khiển đi theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm 6 nạn nhân tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân còn lại tử vong tại bệnh viện và 7 người bị thương được cấp cứu tại bệnh viên đa khoa tỉnh Bình Thuận. Nạn nhân chủ yếu quê Bình Thuận và TP.HCM.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã đến phong tỏa hiện trường. Công tác cứu hộ cứu nạn, đưa người bị nạn đi cấp cứu được triển khai khẩn trương.

Tại hiện trường, hai phương tiện bị biến dạng sau va chạm. Đặc biệt, xe khách 16 chỗ quay ngược đầu và biến dạng toàn bộ phần đầu.

Vụ tai nạn đã làm kẹt xe kéo dài hàng chục km trên quốc lộ 1, kéo dài từ xã Tân Đức đến ngã ba 46 Hàm Tân. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời có mưa nhỏ, đường trơn.

VietNamNet dẫn thông tin từ sở Giao thông Vận tải (GTVT) Bình Thuận cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn là 1h11 phút ngày 21/7, tốc độ của hai xe được ghi nhận qua hộp đen là 60 km/h.

Các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-thuan-xe-khach-va-cham-xe-tai-8-nguoi-tu-vong-a331575.html