+Aa-
    Zalo

    Vì sao Đà Nẵng cho hơn 290.000 học sinh nghỉ học?

    (ĐS&PL) - Hơn 290.000 học sinh, trẻ mầm non ở Đà Nẵng được cho nghỉ học ngày 13/11 vì dự báo có mưa lớn.

    Tối 12/11, Sở GD&ĐT Đà Nẵng phát hành công văn gửi các Phòng GD&ĐT, các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn thông báo cho học sinh nghỉ học hôm nay (13/11).

    Quyết định dựa vào dự báo của Đài Khí tượng thủy văn, cảnh báo trong đêm 12 và ngày 13/11, trên địa bàn thành phố có mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập ủng nhiều nơi.

    Nhằm chủ động ứng phó với tình hình, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học vào ngày 13/11/2023. Các trường đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên.

    Sở GD&ĐT Đà Nẵng yêu cầu các phòng GD&ĐT, các trường thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, lãnh đạo địa phương về công tác phòng chống thiên tai, bão lụt.

    vi sao da nang cho hon 290 000 hoc sinh nghi hoc dspl 2
    Đà Nẵng cho hơn 290.000 học sinh nghỉ học vì dự báo mưa lớn. Ảnh: VnExpress/VTC News

    Ngoài ra, các trường thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến tình hình mưa lớn hiện nay, đồng thời giữ liên lạc qua nhiều kênh thông tin để chủ động ứng phó một cách an toàn, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra.

    Đặc biệt, các trường đảm bảo liên lạc thường xuyên, thông suốt hai chiều giữa lãnh đạo Sở (Phòng) GD&ĐT, thủ trưởng các đơn vị, trường học-giáo viên chủ nhiệm-phụ huynh (học sinh, học viên).

    Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường chủ động, khẩn trương tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường lớp khi nước rút, mưa ngót để trẻ mầm non, học sinh, học viên sớm trở lại trường. Khi có sự cố hoặc vấn đề phát sinh, liên hệ trực tiếp đến lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo địa phương để được hướng dẫn xử lý.

    Thông tin trên báo VnExpress, đây là lần thứ tư học sinh Đà Nẵng phải nghỉ học do mưa lũ, trong vòng chưa đầy một tháng. Ba ngày nghỉ học trước rơi vào đợt mưa lũ kéo dài, từ 12-17/10, với lượng mưa phổ biến từ 700-900mm.

    Lãnh đạo Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã giao các trường chủ động kế hoạch dạy bù sau các ngày nghỉ học vì mưa lũ, nhằm đảm bảo kiến thức cho học sinh.

    Tuần vừa qua, nhiều trường dành chiều thứ 6 (thông thường học sinh được nghỉ) để dạy bù những ngày nghỉ trước.

    Trong năm học 2023-2024, Đà Nẵng có hơn 290.000 học sinh từ mầm non đến THPT. Với các trường đại học, cao đẳng, Sở GD&ĐT đề nghị căn cứ tình hình thực tế để quyết định việc đi học của sinh viên.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vi-sao-da-nang-cho-hon-290-000-hoc-sinh-nghi-hoc-a599196.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan