Vì sao một phó chánh văn phòng ủy ban ở Khánh Hoà bị bắt?


Thứ 3, 10/01/2023 | 18:45


Cùng sự kiện

Nhận hối lộ, một Phó chánh Văn phòng UBND huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cùng một cán bộ trung tâm y tế huyện vừa bị bắt tạm giam.

Sáng 10/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Minh Tùng (SN 1978, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Khánh Vĩnh) và ông Trần Thiện Sinh (SN 1984, cán bộ dân số thuộc Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh) để điều tra về hành vi nhận hối lộ, theo Tiền phong.

An ninh - Hình sự - Vì sao một phó chánh văn phòng ủy ban ở Khánh Hoà bị bắt?

Công an huyện Khánh Vĩnh đọc lệnh khởi tố đối tượng Trần Thiện Sinh. (Ảnh: Tiền phong)

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh đã khám xét nơi ở của 2 bị can, thu nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan vụ án.

Trước đó, người dân gửi đơn tố giác đến cơ quan công an về việc ông Tùng và Sinh có hành vi nhận hối lộ với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Theo Tri thức trực tuyến, vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh xác định đơn tố giác là có cơ sở, nên tiến hành các bước tố tụng như trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vi-sao-mot-pho-chanh-van-phong-uy-ban-o-khanh-hoa-bi-bat-a563023.html