+Aa-
    Zalo

    Vì sao một Phó Chủ tịch HĐND huyện ở Bến Tre bị khởi tố?

    • DSPL
    ĐS&PL Phó chủ tịch HĐND huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre vừa bị khởi tố về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do giữ khẩu súng từ 30 năm trước.

    Phó chủ tịch HĐND huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre vừa bị khởi tố về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do giữ khẩu súng từ 30 năm trước.

    Ngày 12/3, chia sẻ với Pv báo VnExpress, ông Lê Văn Khê, Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre cho biết, ông Lê Văn Trung (56 tuổi), Phó chủ tịch HĐND huyện Thạnh Phú, bị khởi tố về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Hiện ông Trung được tại ngoại.

    "Ông ấy là cán bộ do tỉnh quản lý nên các bước xử lý tiếp theo thế nào Huyện ủy Thạnh Phú cũng chưa nắm", ông Lê Văn Khê, Bí thư Huyện ủy cho hay.

    Kết quả điều tra ban đầu, tháng 8/2020, ông Trung mượn Phòng hóa trang của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện để cất đồ đạc trong thời gian xây nhà.

    Phó chủ tịch HĐND huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre vừa bị khởi tố về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh minh họa

    Ngày 16/8/2020, V.P.H (16 tuổi) đột nhập vào Phòng hóa trang nói trên trộm cắp tài sản. Tại đây, H. phát hiện có 1 khẩu súng và 6 viên đạn nên lấy trộm.

    H. nhờ Phạm Tiểu My (26 tuổi, ngụ xã Quới Điền) bán khẩu súng cho Nguyễn Văn Sơn (33 tuổi). Sơn mang khẩu súng về nhà cất giấu thì bị gia đình phát hiện. Sau khi được người thân vận động, Sơn mang khẩu súng đến giao nộp cho công an. Cảnh sát điều tra ra khẩu súng liên quan đến ông Lê Văn Trung.

    Theo lời khai của ông Trung, khoảng năm 1990 ông là Phó trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Thạnh Phú, được cấp trên giao khẩu súng ngắn và một số viên đạn để phục vụ công tác kiểm tra liên ngành vào ban đêm. Đến năm 1993 chuyển công tác, ông để súng vào một thùng tài liệu, đem về cất ở nhà tập thể của Huyện ủy Thạnh Phú.

    Năm 2003, ông Trung đem thùng tài liệu này về nhà riêng. Đến tháng 8/2020, trong thời gian xây nhà, ông đem đồ đạc và thùng tài liệu này gửi tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thì H. lấy trộm.

    Hiện, Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố Nguyễn Văn Sơn và Phạm Tiểu My về hành vi Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Riêng H. không bị truy cứu do lúc thực hiện hành vi chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vi-sao-mot-pho-chu-tich-hdnd-huyen-o-ben-tre-bi-khoi-to-a358963.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan