Vì sao Phó Đội trưởng đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn bị bắt?


Thứ 7, 23/01/2021 | 12:04


Cùng sự kiện

Cơ quan điều tra VKSND tối cao vừa thực hiện lệnh bắt giữ một Phó Đội trưởng đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn để điều tra về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao vừa thực hiện lệnh bắt giữ một Phó Đội trưởng đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn để điều tra về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Đồ Sơn. Ảnh: VTC News 

Ngày 23/1, lãnh đạo UBND quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng cho biết, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Đồ Sơn vừa bị bắt do liên quan đến vụ việc làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Theo đó, vào tối 20/1, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi làm việc, nơi ở của Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường tại ngõ 205, đường Nguyễn Hữu Cầu, tổ dân phố Cầu Tre, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn.

Trước thời điểm bị Cơ quan Điều tra VKSND tối cao bắt giữ, ông Nguyễn Hữu Cường có cấp bậc Thiếu tá, giữ chức Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn.

Thông tin ban đầu, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường bị bắt vì có liên quan tới việc làm sai lệch hồ sơ vụ bắt giữ một nhóm người có hành vi sử dụng ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn phường Hợp Đức mà Công an quận Đồ Sơn thực hiện vào tháng 11/2020.

Vụ việc bị phát hiện khi một cán bộ công an dưới quyền ông Cường có đơn tố giác và Cơ quan điều tra VKSND tối cao vào cuộc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vi-sao-pho-doi-truong-doi-dieu-tra-tong-hop-cong-an-quan-do-son-bi-bat-a353705.html