+Aa-
    Zalo

    Vì sao Tổng Giám đốc Đức Long Gia Lai từ chức giữa thời điểm doanh nghiệp tái cấu trúc?

    • DSPL
    ĐS&PL Ông Trần Cao Châu rời ghế Tổng Giám đốc trong bối cảnh Đức Long Gia Lai đang tái cấu trúc quyết liệt.

    Mới đây, ông Trần Cao Châu đã từ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (MCK: DLG, sàn HoSE) từ ngày 1/10.

    vi sao tong giam doc duc long gia lai tu chuc dspl
    Tổng Giám đốc Đức Long Gia Lai từ chức giữa thời điểm doanh nghiệp tái cấu trúc. Ảnh minh họa

    Trong đơn xin từ chức, ông Châu cho biết từ khi được bổ nhiệm vào tháng 9/2019 đến nay đã luôn hoàn thành nhiệm vụ và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, "vì công việc gia đình nên không thể tiếp tục đảm nhiệm" chức danh này.

    Tại Đức Long Gia Lai, ông Châu từng trải qua nhiều vị trí chủ chốt ở các công ty thành viên trước khi lên làm Tổng giám đốc. Sau khi từ chức, ông Châu vẫn là Thành viên HĐQT, sở hữu hơn nửa triệu cổ phiếu Đức Long Gia Lai.

    Ngay sau đó, tập đoàn này đã bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Cọt- Phó Tổng Giám đốc mới nhận chức vào giữa tháng 8 năm nay, lên thay thế ông Châu.

    Đáng chú ý, ông Châu rời ghế Tổng Giám đốc trong bối cảnh Đức Long Gia Lai đang tái cấu trúc quyết liệt sau nhiều lần đơn vị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.

    Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng 2021 của DLG, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần hơn 900 tỷ đồng và tăng khoảng 11% so với cùng kỳ; lãi ròng 23 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 286 tỷ đồng. Tuy vậy vẫn không thấm tháp vào đâu so với khoản lỗ lũy kế hơn 800 tỷ đồng.

    Tính đến ngày 30/6/2021, DLG đang vay nợ tài chính ngắn và dài hạn tới 3.893 tỷ đồng.

    Công ty có một số khoản nợ phải trả và vay đã quá hạn thanh toán với tổng giá trị ước tính là 1.808 tỷ đồng, lỗ luỹ kế hơn 842 tỷ đồng nhưng Đức Long Gia Lai vẫn "hào phóng" cho một số tổ chức, cá nhân vay với số tiền 2.410 tỷ đồng. Đáng chú ý, các khoản cho vay này không có tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.

    Trong đó, công ty cho nhiều đối tượng vay ngắn hạn 1.192 tỷ đồng và vay dài hạn 1.218 tỷ đồng. Khoản cho vay lớn nhất trị giá hơn 580 tỷ đồng lại không được thuyết minh cụ thể mà chỉ chú thích "cho các đối tượng khác vay".

    Ngoài ra, hai cá nhân cũng vay của Đức Long Gia Lai hàng trăm tỷ mà không cần tài sản thế chấp hay bảo lãnh. Phần lớn các khoản cho vay trên có lãi suất trên 10%/năm.

    "Nợ ngập đầu" nhưng vẫn cho vay không tài sản đảm bảo hơn 2.400 tỷ đồng cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu khiến kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Đức Long Gia Lai.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vi-sao-tong-giam-doc-duc-long-gia-lai-tu-chuc-giua-thoi-diem-tai-cau-truc-a515197.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan