Vì sao "trùm giang hồ" Bắc Giang "Quân Thi" bị bắt?


Thứ 5, 07/01/2021 | 00:07


"Trùm giang hồ" đất Bắc Giang "Quân Thi" vừa bị cơ quan công an khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

"Trùm giang hồ" đất Bắc Giang "Quân Thi" vừa bị cơ quan công an khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Nguyễn Quốc Quân (thường gọi là Quân Thi) - Ảnh: Báo Bắc Giang

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quốc Quân (thường gọi là Quân Thi), SN 1981, trú phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Nguyễn Quốc Quân được ví như “trùm giang hồ” ở đất Bắc Giang, có 2 tiền án, 4 tiền sự, là đối tượng hoạt động phạm tội trên nhiều địa bàn, lĩnh vực.

Trước đó, vào hồi 20h ngày 30/12/2020, Nguyễn Quốc Quân cùng một số đối tượng đã đến tận nhà ông H.V.T (SN 1964) ở phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) để đòi nợ.

Tại đây, bọn chúng đe dọa, chửi bới, xúc phạm nhằm cưỡng đoạt của ông T. số tiền 1,63 tỷ đồng.

Ngay sau ít phút, Quân bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an TP Bắc Giang bắt giữ.

Liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, tgày 5/1, Công an xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tiếp nhận tin báo của chị Lò Thị Đ. (SN 2002), ở xã Gia Hội, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, là công nhân Công ty TNHH Luxshare ICT, thuộc KCN Vân Trung 2, xã Nội Hoàng.

Theo phản ánh, khoảng 18h ngày 31/12/2020, sau khi tan ca, chị Đ. phát hiện bị mất điện thoại di động giá 7 triệu để tại tủ đồ cá nhân ở Công ty.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nội Hoàng điều tra làm rõ đối tượng trộm cắp là Ngô Văn Huy (SN 1997) ở xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Huy cũng là công nhân Công ty TNHH Luxshare ICT).

Cùng thời gian, Công an xã Nội Hoàng phối hợp với Công an huyện Yên Dũng xác minh, làm rõ đối tượng Lương Văn Thỏa (SN 1979) ở xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn có hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an xã Nội Hoàng tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Tuấn S. (SN 1984) ở xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam là quản lý của công ty AC&T Vina (Cụm công nghiệp xã Nội Hoàng).

Anh S cho biết: Khoảng 8h ngày 4/1 anh phát hiện bị kẻ gian cậy cửa sau của xưởng chứa nguyên liệu, trộm cắp khoảng 200 kg đồng nguyên liệu sản xuất (trị giá khoảng 35 triệu đồng). Quá trình điều tra xác định Lương Văn Thỏa là thủ phạm ăn cắp số đồng nguyên liệu trên.

Thỏa đang làm công nhân ở KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vi-sao-trum-giang-ho-bac-giang-quan-thi-bi-bat-a351864.html