+Aa-
    Zalo

    Vì sao vợ chồng ca sĩ Khánh Phương- Vũ Thị Thúy lại bán sạch cổ phiếu sau khi "thâu tóm" Sông Đà 1.01?

    (ĐS&PL) - "Thâu tóm" Sông Đà 1.01 với tư cách cổ đông lớn, vợ chồng ca sĩ Khánh Phương- Vũ Thị Thúy và các công ty liên quan lần lượt bán sạch cổ phiếu SJC.

    Quá trình "thâu tóm" Sông Đà 1.01 của vợ chồng ca sĩ Khánh Phương

    CTCP Sông Đà 1.01 (mã SJC) tiền thân là Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc CTCP Xây dựng Sông Đà 1. Sau khi thi công nhiều dự án xây dựng của Tập đoàn Sông Đà, năm 2013, đơn vị này đã chuyển hướng sang lĩnh vực bất động sản.

    Theo Tạp chí Thương trường, ngày 28/10/2022, ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương) đã trở thành cổ đông lớn của Công ty Sông Đà 1.01 sau khi mua vào gần 3,2 triệu cổ phiếu, tương đương 45,51%.

    Về giao dịch cổ phiếu, ngày 28/10/2022, ông Phạm Khánh Phương bất ngờ gom 3.155.718 cổ phiếu SJC để nâng sở hữu từ 0% lên 45,51% vốn điều lệ (không đăng ký chào mua công khai và bị UBCKNN buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm); ngày 18/11/2022 tiếp tục gom thêm 66.800 cổ phiếu để nâng sở hữu lên 46,65% vốn điều lệ; bất ngờ ngày 25/11/2022 lại bán ra 1.631.622 cổ phiếu để giảm sở hữu về 23,12% vốn điều lệ; tới ngày 9/12/2022, ông Phương mua thêm 65.400 cổ phiếu để nâng sở hữu lên 24,26% vốn điều lệ.

    Tương tự, một nhà đầu tư cá nhân khác là bà Vũ Thị Thúy (vợ ông Phương) ngày 9/12/2022 đã mua vào 1.631.622 cổ phiếu (mua bằng lượng ông Phương bán ra cùng phiên giao dịch) để nâng sở hữu từ 0% lên 23,53% vốn điều lệ và tới ngày 31/3/2023 đã thoái ra toàn bộ.

    Ngày 31/12/2022, một cuộc đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức với điểm đáng chú ý là ông Phương và bà Thuý trở thành người có quyền lãnh đạo Sông Đà 1.01.

    Theo đó, 3 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Sông Đà 1.01 khi đó gồm ông Phạm Thanh Phong (Chủ tịch HĐQT), ông Tạ Văn Trung (kiêm Giám đốc) và ông Nguyễn Bình Đông (kiêm Phó Giám đốc) bị bãi nhiễm.

    Ngoài ra, các thành viên HĐQT của SJC được tăng từ 3 lên 5. Ngoài bà Thuý, ông Phương, các ông Trịnh Văn Tôn (sinh năm 1984, Thái Bình), ông Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1982, Hà Nội) và ông Tạ Văn Trung (sinh năm 1956, Hà Nội) cũng tham gia vào HĐQT.

    vi sao vo chong ca si khanh phuong vu thi thuy lai ban sach co phieu sau khi thau tom song da 1 01 1
    Bà Vũ Thị Thúy được bầu làm Chủ tịch HĐQT Sông Đà 1.01 vào cuối năm 2012. Ảnh: Dân Trí

    Vì sao vợ chồng ca sĩ Khánh Phương- Vũ Thị Thủy lại bán sạch cổ phiếu SJC

    Liên quan đến tình hình hoạt động của Sông Đà 1.01, theo báo Dân Trí, khoảng thời gian mà vợ chồng bà Thúy, ông Phương lãnh đạo, Sông Đà 1.01 không hề có báo cáo tài chính nào tại các kỳ quý I, quý II, soát xét bán niên để cung cấp cổ đông và nhà đầu tư theo quy định.

    Đồng thời, công ty này cũng chưa có báo cáo tài chính kiểm toán của năm 2022. Chính nguyên nhân này khiến cho cổ phiếu SJC bị hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần.

    Công ty cũng chưa thể tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

    Ngày 21/8, Sông Đà 1.01 có văn bản thông báo hoãn họp đại hội cổ đông thường niên 2023 lần 2 vào ngày 27/8 do HĐQT yêu cầu bổ sung thêm nội dung kinh doanh. Công ty này đang tiến hành xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động để Hội đồng quản trị họp thống nhất, thời gian cụ thể tổ chức ĐHĐCĐ 2023 vẫn chưa được công bố.

    Trước đó, phiên họp lần thứ nhất vào ngày 28/6 bất thành do không đáp ứng đủ tỷ lệ số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền cho người khác thay mặt tham dự và biểu quyết tại phiên họp chỉ 4 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 10,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

    Trong báo cáo gửi cơ quan quản lý, bà Thúy cho hay, do không đủ điều kiện tiến hành nên công ty đã tiến hành dừng cuộc họp. Mặt khác, chủ tịch HĐQT của công ty không tham gia đại hội nên không bầu chủ tọa. 

    "Thâu tóm" Sông Đà 1.01 với tư cách cổ đông lớn, tuy nhiên, cho đến thời điểm này, vợ chồng bà Thúy - ông Phương cùng các doanh nghiệp có liên quan đã thoái sạch cổ phiếu.

    XEM THÊM:

    Hé lộ người vợ kín tiếng của ca sĩ Khánh Phương vừa bị bắt

    Tạm giữ TGĐ bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thuý-vợ ca sĩ Khánh Phương

    Tạp chí điện tử Kinh doanh đưa tin, sau khi làm Chủ tịch công ty thì đến ngày 31/3, bà Vũ Thị Thúy đã bán hết 1,63 triệu cổ phiếu SJC để giảm tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại SJC từ 23,5% về còn 0%, không còn là cổ đông lớn tại Sông Đà 1.01.

    Cũng trong thời gian này, Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam (công ty của bà Thúy) đã mua vào 706.000 cổ phiếu SJC để nâng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ từ 0,09% lên 10,18% và Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang (doanh nghiệp liên quan tới ông Phạm Khánh Phương) cũng có thông báo mua vào 881.600 cổ phiếu SJC, qua đó nắm giữ đến 14,69% cổ phần Sông Đà 1.01.

    Tuy nhiên, đến nay, các doanh nghiệp nói trên liên quan đến bà Thúy và ông Phương đều rút cổ phần khỏi Sông Đà 1.01.

    Đặc biệt, mới đây ông Phạm Khánh Phương cũng thông báo đã bán ra toàn bộ 908.576 cổ phiếu SJC còn lại (chiếm tỷ lệ 13,1% vốn điều lệ), hạ sở hữu tại Sông Đà 1.01 về 0%. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian 7/8-25/8. Ông Phương chính thức không còn là cổ đông của doanh nghiệp, báo Dân Trí đưa tin.

    Tạm giữ TGĐ bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thuý-vợ ca sĩ Khánh Phương

    Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội đang tạm giữ bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.

    Bà Thúy bị tạm giữ vì có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên. Từ đó, bà Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
    Theo cơ quan chức năng, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam bị điều tra theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Được biết, trong thời gian gần đây, trên các trang thông tin, mạng xã hội đang rộ lên thông tin nhiều người tập trung đòi lại tiền từ công ty Nhật Nam sau khi đã tham gia đầu tư, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc cho nhiều người.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Hoàng Yên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vi-sao-vo-chong-ca-si-khanh-phuong-vu-thi-thuy-lai-ban-sach-co-phieu-sau-khi-thau-tom-song-da-1-01-a590235.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Ca sĩ Khánh Phương thoái hết vốn tại Sông Đà 1.01

    Ca sĩ Khánh Phương thoái hết vốn tại Sông Đà 1.01

    Ca sĩ Khánh Phương đã bán toàn bộ hơn 908.000 cổ phiếu SJC nắm giữ và không còn là cổ đông tại Sông Đà 1.01. Chiếu theo giá thỏa thuận trong thời gian giao dịch, ước tính ca sĩ Khánh Phương thu về hơn 11 tỷ đồng.