+Aa-
    Zalo

    Video: Cử chỉ ngoại giao đặc biệt ông Putin dành cho ôngTrump tại lễ tưởng niệm ở Paris

    • DSPL
    ĐS&PL Sau khi bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã giơ ngón tay biểu hiện cho dấu "Like" (Thích) rồi gật gật đầu.

    Sau khi bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã giơ ngón tay biểu hiện cho dấu "Like" (Thích) rồi gật gật đầu, trước khi bắt tay bà Melania.

     [presscloud]5374[/presscloud]

    Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đã gặp mặt trực tiếp tại Khải Hoàn Môn (thủ đô Paris, Pháp) trong buổi lễ tưởng niệm 100 năm ký kết hiệp ước kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1918.

    Sau khi chào Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Vladimir Putin bắt tay người đồng cấp Trump, kèm thêm cử chỉ giơ ngón tay cái thể hiện sự tán đồng trước khi chuyển sang chào Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania.

    Đáp lại màn chào hỏi thân thiện của Tổng thống Nga, ông Trump vỗ nhẹ vài cái vào lưng ông Putin (xem video dưới).

    Trước đó, ông Trump cho biết sẽ không tổ chức một cuộc họp song phương với ông Putin ở Paris. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ hội đàm chính thức vào cuối tháng 11 khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Buenos Aires, Argentina.

    Một số hình ảnh tại buổi lễ:

    Có khoảng 70 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ trên thế giới tham dự buổi lễ. Ảnh: Reuters

    Tổng thống Putin tiến về phía các nhà lãnh đạo thế giới. Ảnh: Reuters

    Các nhà lãnh đạo cùng nhau đi bộ trên Đại lộ Champs Elysee tiến về khu vực lễ đài.

    NGUYỄN QUỲNH (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/video-cu-chi-ngoai-giao-dac-biet-ong-putin-danh-cho-ongtrump-tai-le-tuong-niem-o-paris-a250947.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan