+Aa-
    Zalo

    Video hài hước: 10 điểm đau đớn khi vào đại học

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – “10 điểm đau đớn khi vào đại học” là sự so sánh những điều đời thường nhất giữa học sinh, sinh viên. "Học sinh thì sung sướng còn sinh viên lại đau đớn".

    (ĐSPL) – “10 điểm đau đớn khi vào đại học” là sự so sánh những điều đời thường nhất giữa học sinh, sinh viên. Sau mỗi điều “đau đớn”, thầy Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu xuất hiện, khuyên răn nhẹ nhàng.

    Trở thành sinh viên là điều mà mỗi học sinh trung học luôn hướng tới, là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người.

    Dựa trên những tâm lý chung của sinh viên, thầy Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu cho ra đời sản phẩm so sánh “10 điểm đau đớn khi vào đại học” giữa học sinh và sinh viên.

    Những điều đó rất gần gũi với đời thường, nếu ai đã từng một thời sinh viên thì ngẫm lại thật đúng với những gì mình đã trải qua. Với câu nói cửa miệng “Học sinh sống sung sướng. Đại học sống đau đớn”.

    Video hài hước: 10 điểm đau đớn khi vào đại học
    Học sinh thì cả tuần được ăn ngon, có người chăm sóc chu đáo.
    Video hài hước: 10 điểm đau đớn khi vào đại học
    Sinh viên thì cả tuần hai chữ "mì tôm".
    Video hài hước: 10 điểm đau đớn khi vào đại học
    Học sinh chơi nhiều bị nhắc nhở.
    Video hài hước: 10 điểm đau đớn khi vào đại học
    Sinh viên không ai nhắc nhở.
    Video hài hước: 10 điểm đau đớn khi vào đại học

    Thầy Khắc Hiếu khuyên sau mỗi điều "đau đớn".

    Từ những so sánh ăn uống, nghỉ ngơi, học tập, điểm danh… Mỗi một điểm so sánh có sự xuất hiện của thầy giáo để khuyên răn, nhắc nhở.

    Không chỉ là sự so sánh cho những người đã từng học nhìn lại, mà với video này những người thực hiện muốn nhắc nhở đến các tân sinh viên: “Khi đi học đại học phải chuẩn bị tâm lý cho 10 điểm khác biệt này để nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới”.

    Với thông điệp “Nhiệm vụ chính của học sinh là học tập, còn sinh viên là thực tập sinh sống một cách độc lập. Hãy bỏ đầy trải nghiệm – kỹ năng vào chiếc giỏ hành trang sống trong 4 năm đại học các em nhé”.

    Mặc dù mới chia sẻ, video thu hút hơn 7 ngàn lượt xem và nhiều bình luận thích thú.

    Video hài hước: 10 điểm đau đớn khi vào đại học
    Nhiều bình luận thích thú.

    Với khúc cuối cảm động, bạn trẻ Thuong Thuong bình luận: “Có ai coi clip hài mà rớt nước mắt như mình không? Thầy Hiếu nói hay quá”. Bạn trẻ Le Hung chia sẻ: “Hay nhất là học sinh muốn đi xa còn sinh viên muốn về nhà”. Bạn trẻ Leo cũng khen ngợi: “Hay quá thầy ơi”.

    Hiện video đang được chia sẻ rộng rãi.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/video-hai-huoc-10-diem-dau-don-khi-vao-dai-hoc-a44125.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Không để lọt sinh viên ngọng làm giáo viên

    Không để lọt sinh viên ngọng làm giáo viên

    (ĐSPL) - Phương án phỏng vấn trong tuyển sinh ĐH thu hút được nhiều sự quan tâm của thí sinh, các chuyên gia giáo dục khi lần đầu tiên được áp dụng tại một số trường ĐH ở Việt Nam.