Hậu bão số 4, nhiều tàu thuyền bị đánh chìm, ngư dân mất tích


Thứ 3, 13/09/2016 | 08:39


(ĐSPL) - Thống kê tình hình thiệt hại do cơn bão số 4 cho thấy, lúc 6h ngày 13/9, tại Quảng Ngãi có 3 tàu bị sóng đánh chìm và mắc cạn, 9 lao động trên tàu được ứng cứu.

(ĐSPL) - Thống kê tình hình thiệt hại do cơn bão số 4 cho thấy, tính đến 6h ngày 13/9, tại Quảng Ngãi có 3 tàu bị sóng đánh chìm và mắc cạn, 9 lao động trên tàu được ứng cứu; ở Hà Tĩnh có 2 tàu cá cùng 5 người đang mất liên lạc trên biển...

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, đến sáng sớm 13/9, sau khi đi vào đất liền Quảng Nam - Quảng Ngãi, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Lào.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có cuộc họp đánh giá tình hình phòng chống cơn bão số 4 và tình hình thiệt hại do bão gây ra.

Theo thống kê, tính đến 6h sáng 13/9, tại Quảng Ngãi có 3 tàu bị sóng đánh chìm và mắc cạn, 9 lao động trên tàu đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn.

Tàu cá bị đánh chìm ở Quảng Ngãi. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Lúc 13h ngày 12/9, ông Nguyễn Ca và Phạm Văn Hùng (đều ngụ xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) đưa hai tàu cá về bờ trú tránh bão đến gần khu vực cửa Đại thì mắc cạn, sau đó sóng lớn nhấn chìm. Rất may ngư dân đi trên hai tàu cá này được bà con địa phương ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

Tối cùng ngày, tàu của ông Nguyễn Tấn Đạt (ngụ xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) khi chạy về bờ tránh bão đã bị sóng nhấn chìm ở khu vực cảng Sa Kỳ - cách bờ khoảng 400m. 4 ngư dân trên tàu ông Đạt may mắn bơi vào bờ thoát chết.

Thống kê thiệt hại của Văn phòng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) còn cho biết, vào lúc 2h ngày 13/9, ông Nguyễn Hùng (42 tuổi, ngụ thôn Mỹ Huệ, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn) ra hồ tôm đã bị bão số 4 hất văng, cuốn vào máy sục khí và tử vong tại chỗ.

Tại Quảng Bình, thuyền viên Phạm Thành Ngân (ở Quảng Châu, huyện Quảng Trạch) mất tích tối ngày 11/9 khi đi trú bão. Các thuyền viên trên tàu đã tổ chức tìm kiếm đến 15h cùng ngày nhưng không có kết quả.

Ở cảng Chân Mây (Thừa Thiên - Huế) có tàu chở cát bị chìm, 3 lao động bị rơi xuống biển, sau đó được lực lượng cứu hộ cứu hộ thành công. 

Tại Hà Tĩnh, 2 tàu cá trong xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh) thuộc quản lý của ông Chu Văn Uẩn và Chu Văn Thành trên đường đi từ Quảng Ninh đi về cảng Vũng Áng thì bị mất liên lạc trên biển vào lúc 13h ngày 12/9.

Trên 2 tàu này có 5 người, một tàu có công suất 41 CV, tàu còn lại 24 CV. Sau sự cố môi trường biển vừa qua, 2 tàu trên đã ra Quảng Ninh đánh bắt. 5h ngày 12/9, họ xuất phát trở về, vài tiếng sau thì không thể liên lạc về đất liền.

VTC đưa tin, tại Khánh Hòa, vào lúc 6h ngày 12/9, tàu mang số hiệu KH 99997 TS/06 lao động, do anh Võ Văn Vẻ (SN 1980, trú tổ 2, Trí Nguyên, Vĩnh Nguyên, Nha Trang) làm chủ bị thủng đáy chưa rõ nguyên nhân và chìm cách Đông Bắc đảo Trường Sa Lớn, quần đảo Trường Sa khoảng 25 hải lý.

Sau đó, các thuyền viên đã chèo thuyền thúng sang tàu Trung Huy 588 đang neo đậu ở Đông Bắc đảo Trường Sa Lớn nhờ ứng cứu.

Cơ quan khí tượng thông tin, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày và đêm 13/9, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm. Khu vực bắc Tây Nguyên sáng nay có mưa to, lượng mưa phổ biến 50mm.

Lực lượng chức năng cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, ven sông các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên. 

BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video: 

[mecloud]XVyaoeCmzh[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hau-bao-so-4-nhieu-tau-thuyen-bi-danh-chim-ngu-dan-mat-tich-a147656.html