Kỳ tích trồng rừng của Trung Quốc: Sa mạc khô cằn thành cánh rừng 890.000 ha


Thứ 4, 31/07/2019 | 12:29


Cùng sự kiện

Trong hơn ba thập kỷ, những nỗ lực của hàng triệu người dân ở Aksu đã biến một phần sa mạc lớn nhất Trung Quốc Taklimakan thành cánh rừng rộng 890.000 ha.

Trong hơn ba thập kỷ, những nỗ lực của hàng triệu người dân ở Aksu đã biến một phần sa mạc lớn nhất Trung Quốc Taklimakan thành cánh rừng rộng 890.000 ha.

Minh Khôi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ky-tich-trong-rung-cua-trung-quoc-sa-mac-kho-can-thanh-canh-rung-890000-ha-a286694.html