Người đàn ông tật nguyền chở học sinh miễn phí đến trường bằng xe trâu


Chủ nhật, 01/01/2017 | 12:48


(ĐSPL) - Thường ngày, một người đàn ông tật nguyền ở huyện Thanh Chương thức dậy từ sáng sớm dùng xe trâu đưa đón miễn phí các em học sinh mầm non đến trường.

(ĐSPL) - Thường ngày, một người đàn ông tật nguyền ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) thức dậy từ sáng sớm dùng xe trâu đưa đón miễn phí các em học sinh mầm non đến trường.

[mecloud]Q4cgOPf92f[/mecloud]

Đã hơn một năm nay, người dân ở xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương (Nghệ An) dường như đã quá quen thuộc với hình ảnh người đàn ông tật nguyền đưa, đón hàng chục học sinh đến trường mầm non xã bằng cỗ xe trâu của mình. Thậm chí các cháu học sinh nơi đây gọi người đàn ông ấy với cái tên rất thân thương “Bố Ngọc”. Anh Ngọc tên thật là Văn Đình Ngọc (34 tuổi), trú tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương. 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ong-tat-nguyen-cho-hoc-sinh-mien-phi-den-truong-bang-xe-trau-a176467.html