Những hình ảnh trước và sau khi sập của tượng Phật cao nhất miền Bắc


Thứ 4, 08/07/2015 | 09:02


Tượng Phật cao 45m tại chùa Sắc Thiên Vương (thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ , tỉnh Thái Bình) đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện đã bất ngờ đổ sập...

Tượng Phật cao 45m tại chùa Sắc Thiên Vương (thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ , tỉnh Thái Bình) đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện đã bất ngờ đổ sập lúc chiều tối 7-7.

[mecloud]jia9UyRv4y[/mecloud]

Trong đống đổ nát, tượng Phật cao nhất miền Bắc đổ tại chùa Sắc Thiên Vương, Thái Bình lộ ra phần thân được gắn lại bằng cốt thép và xi măng khá mỏng. Trước thời điểm đổ sập hoàn toàn, tượng Phật cao nhất tỉnh Thái Bình này dù mới đang được hoàn thiện nhưng đã thu hút đông đảo phật tử và người dân tỉnh Thái Bình đến tham quan.


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-hinh-anh-truoc-va-sau-khi-sap-cua-tuong-phat-cao-nhat-mien-bac-a101322.html