Dòng sự kiện
    +Aa-
    Zalo

    Thứ trưởng công an nhờ dân giúp đỡ bắt kẻ giết 4 người trong gia đình ở Lào Cai

    ĐS&PL Thượng tướng Lê Quý Vương nói vụ án xảy ra do mâu thuẫn cá nhân. Ban chuyên án quyết tâm bắt hung thủ trong thời gian sớm nhất.

    Thượng tướng Lê Quý Vương nói vụ án xảy ra do mâu thuẫn cá nhân. Ban chuyên án quyết tâm bắt hung thủ trong thời gian sớm nhất.

    [mecloud]s14aajaA0W[/mecloud]

    Sáng 12/8, thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an đã đến xã Trịnh Tường (Bát Xát, Lào Cai) để chỉ đạo công tác điều tra vụ thảm sát 4 người xảy ra ở thôn Phìn Ngan 3 hôm trước.

    Sau khi nghe lãnh đạo chính quyền địa phương và ban chuyên án báo cáo về vụ án, thượng tướng Lê Quý Vương cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, sớm điều tra làm rõ vụ án. "Làm rõ nhanh hay không phải dựa vào quần chúng. Quần chúng cung cấp thông tin kẻ nghi vấn thì mới sớm khám phá được", ông Vương nói.

    Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an thông tin về vụ án.

    Trao đổi với PV, thứ trưởng Bộ Công an nói vụ việc xảy ra do mâu thuẫn thù tức cá nhân. Giống vụ án tại Nghệ An và Yên Bái, vụ án mạng xảy ra chỉ vì mâu thuẫn bộc phát, giữa người dân ở địa bàn vùng sâu vùng xa, trình độ văn hóa còn hạn chế. Với quyết tâm cao nhất, nhiều lực lượng trong ngoài ngành đang ngày đêm truy lùng hung thủ.

    Trước đó, tối 9/8, anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi, ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường) đi làm về nhà thấy cửa bếp khóa trái. Trên cửa bếp có cài khẩu súng kíp đã lắp đạn, trong nhà không có người, đồ đạc bị lục soát.

    Tổ chức truy tìm, trong đêm, cảnh sát và người dân địa phương phát hiện bé Tẩn Mai Phương (2 tuổi, con gái lớn của anh Nải) chết dưới suối, bị đá đè lên. Chị Tẩn Tả Mẩy (vợ Nải) bị giết, thi thể dìm dưới ao cách nhà khoảng 100 m. Thi thể người cháu ruột Tẩn Thùy Chi (6 tuổi) và con gái thứ hai (20 ngày tuổi) của vợ chồng anh Nải được tìm thấy sau đó, dưới suối gần nhà.

    Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nghi phạm sát hại 4 người ở thôn Phìn Ngan là thanh niên 24 tuổi người địa phương tên Tẩn Láo Lở. Anh này đã có vợ con, ở gần nhà anh Nải.

    Sau hôm vụ việc xảy ra, nghi phạm vắng mặt tại địa phương.

    Bá Chiêm - Hoàng Hiệp
    Nguồn: Tri Thức trực tuyến

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-truong-cong-an-nho-dan-giup-do-bat-ke-giet-4-nguoi-trong-gia-dinh-o-lao-cai-a143574.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan