Cưa đạn lấy thuốc nổ, bố vợ và con rể cùng nhập viện


Thứ 3, 06/09/2016 | 03:14


(ĐSPL) - Trong lúc cưa đạn, bất ngờ đầu đạn phát nổ khiến ông T. và người con rể bị thương phải nhập viện.

(ĐSPL) - Trong lúc cưa đạn, bất ngờ đầu đạn phát nổ khiến ông T. và người con rể bị thương phải nhập viện.

Theo thông tin trên báo Dân trí, vụ việc xảy ra vào ngày 4/9, trên địa bàn xã Yang Reh, huyện Krông Bông (Đắk Lắk). Nạn nhân được xác định là ông Bùi Viết T. (59 tuổi) và con rể là Nguyễn Hoàng G. (37 tuổi, cùng ngụ xã Yang Reh).

Mảnh đạn bị vỡ trong lúc cưa (ảnh cơ quan chức năng cung cấp)

Liên quan đến vụ việc trên, theo tin từ VTC.News, vào khoảng 13h20 ngày 4/9, một số người dân bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông T. nên chạy đến kiểm tra. Tới nơi, mọi người hoảng hốt phát hiện ông T. và người con rể tên G. bị thương, bê bết máu nên nhanh chóng đưa 2 người đi bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, ông T. bị thương ở cả hai bàn tay, anh G. bị mảnh đạn văng vào gây gãy nát ống quyển chân trái.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Krông Bông đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo người nhà nạn nhân, vào thời điểm trên, ông T. cùng con rể dùng máy cắt điện để cưa một đầu đạn lấy thuốc nổ đánh cá thì xảy ra vụ việc trên.

Ngọc Linh (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

[mecloud]qlwKT5W1Dz[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cua-dan-lay-thuoc-no-bo-vo-va-con-re-cung-nhap-vien-a146640.html