3 chiến sĩ cảnh sát cứu người phụ nữ đốt xe máy rồi gieo mình xuống sông tự tử


Thứ 2, 23/09/2019 | 15:21


Cùng sự kiện

Phát hiện người phụ nữ đốt xe máy rồi gieo mình xuống sông tự tử, 3 chiến sĩ công an không quản ngại hiểm nguy nhảy xuống dòng nước cứu nạn nhân.

Phát hiện người phụ nữ đốt xe máy rồi gieo mình xuống sông tự tử, 3 chiến sĩ công an thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh An Giang không quản ngại hiểm nguy nhảy xuống dòng nước xiết kịp thời cứu nạn nhân.

Chiến sĩ Võ Quốc Thái - Ảnh cắt từ video VTV

Theo thông tin trên báo Công an Nhân dân, Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh An Giang đang hoàn tất thủ tục khen thưởng cho 3 chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh An Giang vì tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Trước đó, trưa 15/9, đang trong lúc làm nhiệm vụ trực gác tại Vọng gác Tỉnh ủy An Giang, chiến sĩ Bùi Minh Đức phát hiện một người phụ nữ chạy xe về hướng bờ sông Hậu, với tốc độ rất cao rồi bất ngờ, lấy quẹt lửa trong túi ra, bật lên ném vào xe, chiếc xe bốc cháy. Sau đó, người phụ nữ này lao mình xuống dòng sông Hậu.

Chiến sĩ Đức đã kịp thời dùng bình chữa cháy tại chốt trực dập tắt lửa, đồng thời tri hô. Ngay lúc này, 2 chiến sĩ khác là Dương Trọng Hữu và Võ Quốc Thái không quản ngại hiểm nguy đã nhanh chóng nhảy xuống dòng nước đang chảy xiết, kịp thời cứu nạn nhân đưa vào bờ.

Chia sẻ trên VTV, chiến sĩ Võ Quốc Thái nói: "Lúc đó em chỉ biết cứu người là quan trọng vì mình là một chiến sĩ công an nhân dân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phải có tinh thần dũng cảm để có thể đối diện với tội phạm nguy hiểm".

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/3-chien-si-canh-sat-cuu-nguoi-phu-nu-dot-xe-may-roi-gieo-minh-xuong-song-tu-tu-a294122.html