Bác sĩ mặc đồ bảo hộ cứu sản phụ vỡ thai ngoài tử cung ở khu cách ly


Thứ 6, 03/04/2020 | 03:21


Gần 10 bác sĩ đã trang bị đồ bảo hộ kỹ càng đưa chị U. vào phòng phẫu thuật, do chị này lên cơn đau bụng khi đang được cách ly tập trung.

Gần 10 bác sĩ đã trang bị đồ bảo hộ kỹ càng đưa chị U. vào phòng phẫu thuật, do chị này lên cơn đau bụng khi đang được cách ly tập trung. 

Các bác sĩ mặc đồ bảo hộ cấp cứu cho thai phụ. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Ngày 3/4, thông tin từ bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, bệnh viện này vừa phẫu thuật cấp cứu cho một phụ nữ bị vỡ thai ngoài tử cung khi đang cách ly chờ xét nghiệm Covid-19.

Pháp luật TP.HCM đưa tin, bác sĩ CK2 Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cho biết, bệnh nhân là chị N.L.T.U. (22 tuổi, ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 27/3. Sau đó, chị U. được đưa vào khu cách ly tập trung ở trường tiểu học Long Thành Bắc (huyện Hòa Thành).

Ngày 30/3, chị U. than đau bụng. Ban đầu, nhân viên y tế nghi ngờ chị bị viêm ruột thừa. Tuy nhiên, cơn đau ngày một nhiều thêm nên ban quản lý khu cách ly đã liên hệ với bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh nhờ hỗ trợ. Khu cách ly cũng điều xe chuyên dụng đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, chị U. đau bụng quằn quại, sốc mất máu, huyết áp tụt, mạch nhanh, không ho, không sốt. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện chị U. bị sốc mất máu do thai ngoài tử cung đã vỡ, nên đã quyết định mổ khẩn.

Tuy nhiên, do chị U. đang chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 nên ekip mổ phải được chuẩn bị kỹ càng, nhất là trang thiết bị bảo hộ.

Gần 10 bác sĩ trong kíp mổ đã trang bị đồ bảo hộ kỹ càng đưa chị U. vào phòng phẫu thuật. Chị U. mất đến 1.500 ml máu nên bệnh viện Đa khoa Tây Ninh phải nhờ một bệnh viện khác hỗ trợ 4 đơn vị máu truyền cho chị.

Hiện tại, chị U. đã qua cơn nguy kịch, đã tỉnh và được chăm sóc đặc biệt tại khu cách ly y tế của khoa Nhiễm. Ekip mổ cho chị U. phải tự cách ly để chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 của chị.

Đến ngày 2/4, chị U. đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 nên các bác sĩ trong kíp mổ cũng đã được trở về nhà.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19, báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn tin từ bộ Y tế cho biết, sáng ngày 3/4, bộ Y tế công bố thêm 6 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở Việt Nam lên 233 người.

Trong đó, có 5 ca đều từ nước ngoài về và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng, ca còn lại là nhân viên Công ty Trường Sinh.

Hiện có 75 ca khỏi bệnh. Dự kiến, trong hôm nay (3/4), cũng sẽ có thêm ít nhất 6 bệnh nhân ở Bình Thuận sẽ được công bố khỏi bệnh.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bac-si-mac-do-bao-ho-cuu-san-phu-vo-thai-ngoai-tu-cung-o-khu-cach-ly-a318028.html