+Aa-
    Zalo

    Việt Nam lập kỷ lục nhập khẩu 28.000 chiếc ô tô trong 3 tháng đầu năm

    • DSPL
    ĐS&PL Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã nhập khẩu 28.000 xe ô tô nguyên chiếc, tăng hơn 43% về số lượng, nhưng lại giảm 4,8% về giá trị.

    Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã nhập khẩu 28.000 xe ô tô nguyên chiếc, tăng hơn 43% về số lượng, nhưng lại giảm 4,8% về giá trị.

    Theo tin tức trên báo Vietnamnet, Tổng cục Thống kê vừa công bố danh sách 44 mặt hàng nhập khẩu lớn của cả nước 3 tháng đầu năm 2017, trong đó đáng chú ý có mặt hàng ô tô tăng mạnh.

    Theo đó, tính chung 3 tháng đầu năm, tổng lượng ô tô dưới 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam lên tới 19.000 chiếc, tăng gấp 169% về lượng và 82% giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Như vậy, lượng ô tô nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2017 đã gấp gần 3 lần cùng kỳ năm 2016 (3 tháng đầu năm 2016 có 6.909 ô tô dưới 9 chỗ nhập về).

    Giá trị ô tô nhập khẩu giảm mạnh trong 3 tháng đầu năm.

    Báo Trí thức trẻ cũng đưa tin, lượng ô tô nhập khẩu đã tăng mạnh trong tháng 3/2017, chỉ riêng 15 ngày tháng 3, đã có trên 4.800 ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam. Đáng chú ý, mức giá xe ô tô nhập về Việt Nam khá rẻ, trung bình chỉ 189 triệu đồng/chiếc. Mức giá này chưa bao gồm các loại thuế.

    Ngoài ra, nếu so sánh với mức giá nhập về trong khoảng 3 tháng đầu năm 2016 (383 triệu/chiếc), thì giá xe nhập về trong nửa đầu tháng 3/2017 đã giảm rất mạnh. Mức giảm lên đến gần 200 triệu đồng/chiếc.

    Thông tin từ Tổng cục Hải quan cũng cho hay, nguyên nhân khiến giá xe ô tô nhập khaiar giảm mạnh chủ yếu là bởi lượng ô tô Ấn Độ giá rẻ tràn vào. Theo đó, trong tổng số 4.800 ô tô dưới 9 chỗ nhập về Việt Nam trong nửa đầu tháng 3 thì có tới gần 3.000 xe là từ Ấn Độ.

    Mức giá trung bình của xe nhập từ Ấn Độ chỉ khoảng 86 triệu đồng/chiếc. Điều này đã khiến giá trung bình ô tô nhập về trong nửa đầu tháng 3 giảm mạnh tới 200 triệu đồng/chiếc. Lượng ô tô nhập về tăng mạnh một phần do thuế nhập khẩu ô tô từ Indonesia, Thái Lan về Việt Nam giảm từ 40% xuống còn 30%.

    Đến năm 2018, thuế nhập khẩu ô tô trong ASEAN sẽ giảm còn 0%. Trước tình hình này, các DN ô tô lớn ở Việt Nam nói sẽ ở lại Việt Nam nhưng đã tính đến việc giảm sản xuất một số dòng xe, chỉ tập trung ở một số dòng chủ đạo.

    (tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/viet-nam-lap-ky-luc-nhap-khau-28000-chiec-o-to-trong-3-thang-dau-nam-a185561.html
    Sự kiện: Tư vấn xe ô tô
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan