+Aa-
    Zalo

    Việt Nam tiết kiệm được 917 triệu đồng trong Giờ Trái đất 2019

    ĐS&PL Chỉ trong 60 phút tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết, cả nước đã tiết kiệm được 492.000 kWh, tương đương với số tiền khoảng 917 triệu đồng.

    Chỉ trong 60 phút tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết, cả nước đã tiết kiệm được 492.000 kWh, tương đương với số tiền khoảng 917 triệu đồng.


    Tối qua 30/3, cùng với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ với khoảng 7.000 thành phố trên toàn thế giới, đồng loạt 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam đã hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất bằng hành động biểu trưng tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện trong 1 giờ từ 20h30 đến 21h30. Chiến dịch Giờ Trái đất năm nay với chủ đề cụ thể, thiết thực: “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ Trái đất”. Theo thống kê từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong 60 phút tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết của chiến dịch Giờ Trái đất 2019, hệ thống đã tiết kiệm được 492 MW, tương đương sản lượng điện 492.000 kWh điện, tiết kiệm hơn 917 triệu đồng.

    Chiến dịch Giờ Trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên từ năm 2007. Đến nay, có 187 quốc gia và vùng lãnh thổ và hàng tỷ người dân trên toàn thế giới đã tham gia hưởng ứng Chiến dịch./.

    PV

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/viet-nam-tiet-kiem-duoc-917-trieu-dong-trong-gio-trai-dat-2019-a269046.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan