+Aa-
    Zalo

    Vietnam Airlines muốn bán 9 máy bay giữa thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

    • DSPL
    ĐS&PL Vietnam Airlines sẽ trình chủ trương bán 9 máy bay A321CEO sản xuất năm 2007-2008 tại đại hội đồng cổ đông diễn ra ngày 10/8 tới đây.

    Vietnam Airlines sẽ trình chủ trương bán 9 máy bay A321CEO sản xuất năm 2007-2008 tại đại hội đồng cổ đông diễn ra ngày 10/8 tới đây.

    Một chiếc A321 của Vietnam Airlines. Ảnh: VietNamNet

    Tại đại hội đồng cổ đông diễn ra vào ngày 10/8 tới đây, Vietnam Airlines sẽ trình cổ đông dự thảo liên quan đến việc bán 9 máy bay A321CEO sản xuất năm 2007- 2008.

    Lý giải về quyết định bán 9 máy bay, Vietnam Airlines cho hay dù thị trường nội địa đã bắt đầu hồi phục, tuy nhiên cạnh tranh gay gắt giữa các hãng hàng không đã kéo doanh thu của hãng xuống thấp, chỉ đạt khoảng 50% cùng kỳ 2019, không đủ bù đắp chi phí.

    Dự kiến ngành hàng không sẽ mất 2-3 năm để phục hồi về mức của năm 2019. Sự phục hồi của các đường bay quốc tế còn chậm hơn nữa.

    Vì thế, đội bay của Vietnam Airlines và Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) sẽ dư thừa. Theo dự báo, hiện tại, số lượng máy bay sẽ dư thừa khoảng 25 máy bay trong 6 tháng cuối năm 2020 và 6 máy bay vào năm 2021.

    Ngoài ra, việc bán máy bay lần này cũng nằm trong kế hoạch cơ cấu lại tài sản, vừa để giải phóng một phần nguồn lực dư thừa do tác động của dịch Covid-19, vừa có thêm dòng tiền và thu nhập. Đồng thời, thay thế dần máy bay thế hệ cũ, đã khai thác trên 12 năm tuổi nhằm tiết kiệm chi phí, đảm bảo chất lượng dịch vụ.

    9 máy bay A321CEO mà Vietnam Airlines có ý định bán có tuổi thọ 12-13 năm, là các tàu bay đã trả hết nợ vay và thuộc sở hữu của tổng công ty, đủ điều kiện pháp lý để bán trong năm nay.

    Trong số 9 máy bay nói trên, có 6 máy bay dự kiến bán theo kế hoạch đã lên từ trước. Ngoài ra, 3 máy bay A321 CEO sản xuất năm 2008 được đẩy lên bán sớm hơn từ năm 2020-2021 thay vì kế hoạch ban đầu là từ 2023-2024.

    Báo cáo của Vietnam Airlines cho hay, qua khảo sát có nhiều đối tác mong muốn mua. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là trong bối cảnh hàng không ảnh hưởng trầm trọng bởi dịch bệnh, giá chào sơ bộ chưa cao, nhu cầu mua máy bay cũ giảm thấp vì tình trạng máy bay dư thừa do khủng hoảng. Hãng cho hay sẽ quyết định bán vào thời điểm phù hợp để đảm bảo thu hồi đủ chi phí vốn.

    Theo tài liệu gửi cổ đông tại hội cổ đông thường niên năm 2020, Vietnam Airlines công bố doanh thu hợp nhất toàn tổng công ty năm nay ở mức 40.586 tỷ đồng, bằng 40,5% so với kế hoạch thực hiện được năm 2019 do tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Hãng dự kiến lỗ khoảng hơn 15.000 tỷ đồng.

    Tổng công ty đang nỗ lực thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí, giãn tiến độ thanh toán, vay vốn ngắn hạn để bù đắp thanh khoản và đang kiến nghị Chính phủ các giải pháp giải cứu, hỗ trợ dòng tiền khẩn cấp để vượt qua khủng hoảng.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vietnam-airlines-muon-ban-9-may-bay-giua-thoi-diem-dich-covid-19-dien-bien-phuc-tap-a333816.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan