+Aa-
    Zalo

    Vĩnh Phúc: Phát hiện hàng chục nam nữ phê ma túy "bay lắc" trong quán karaoke

    • DSPL
    ĐS&PL Kiểm tra hành chính quán karaoke XO trên địa bàn, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện hàng chục nam thanh niên nam nữ phê ma túy, đang bay lắc trong tiếng nhạc lớn.

    Kiểm tra hành chính quán karaoke XO trên địa bàn, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện hàng chục nam thanh niên nam nữ phê ma túy, đang bay lắc trong tiếng nhạc lớn.

    Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công Lý

    Ngày 16/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đơn vị này đang củng cố hồ sơ xử lý vụ phát hiện hàng chục nam nữ thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke.

    Theo thông tin trên Công Lý, trước đó, vào khoảng 2h30 ngày 15/3/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bất ngờ kiểm tra quán karaoke XO trong khu đô thị Phúc Sơn, xã Thượng Trưng (huyện Vĩnh Tường).

    Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 4 phòng hát của quán karaoke này có 50 người (30 nam, 20 nữ) đang bay lắc trong tiếng nhạc lớn, có dấu hiệu sử dụng ma túy.

    Tại các phòng hát có 3 đĩa sứ bám dính chất màu trắng nghi là ma túy.

    Sau khi được đưa về trụ sở và test nhanh ma túy có 35 trong số 50 nam nữ thanh niên dương tính với ma túy.

    Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận đến từ 13 tỉnh, thành khác nhau gồm: Hà Nội, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hậu Giang, Gia Lai, Kiên Giang, Vũng Tàu, Ninh Bình, Lào Cai, Sơn La, Nghệ An, Yên Bái và Vĩnh Phúc.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 15/3, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đức Toàn (24 tuổi, trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

    Đại Đoàn Kết, đối tượng Toàn lên mạng xã hội facebook đặt 100 triệu đồng mua cần sa. Sau khi “hàng” được chuyển đến, Toàn bắt đầu kết nối với nhóm chơi qua mạng xã hội để rao bán.

    Được một "khách hàng" đặt mua 3 kg cần sa với giá 33 triệu đồng, Toàn hẹn nơi giao dịch tại điểm không cố định trên đường Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình, Hà Nội). Khi đang giao dịch mua bán trái phép chất ma túy, 2 đối tượng bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

    Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có hàng chục túi ni lông chứa cần sa, tổng trọng lượng lên đến gần 14 kg và cân tiểu ly.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vinh-phuc-phat-hien-hang-chuc-nam-nu-phe-ma-tuy-bay-lac-trong-quan-karaoke-a315490.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan