Vĩnh Phúc: Xử lý 20 người tụ tập ăn uống tại khách sạn Westlake


Thứ 5, 02/09/2021 | 22:10


Cùng sự kiện

20 trường hợp, bao gồm cả người nước ngoài tụ tập ăn uống tại khách sạn Westlake vừa bị Công an thành phố Vĩnh Yên lập biên bản, xử lý.

Ngày 2/9, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đang củng cố hồ sơ, tham mưu UBND TP xử phạt 20 người về hành vi tụ tập đông người.

Tin trong nước - Vĩnh Phúc: Xử lý 20 người tụ tập ăn uống tại khách sạn Westlake
Cảnh sát làm việc với những người tụ tập ăn uống. Ảnh: VOV

Theo đó, khoảng 19h ngày 1/9, Công an TP.Vĩnh Yên đã phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Tích Sơn (TP.Vĩnh Yên) kiểm tra đột xuất khách sạn Westlake, tại số 1 Kim Ngọc (phường Tích Sơn).

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 20 người là nhân viên Công ty TNHH Woori Tech Vina (xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và Công ty TNHH Hatachi Astemo Vĩnh Phúc (xã Quất Lưu,huyện Bình Xuyên) đang tổ chức ăn uống tại khu vực sân và phòng ăn của khách sạn. Trong đó, có 10 người mang quốc tịch Hàn Quốc và Nhật Bản.

Điều đáng nói là các trường hợp trên đều nhận thức được hành vi của mình là vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhưng vẫn cố tình vi phạm. Công an thành phố Vĩnh Yên đã lập biên bản vi phạm và đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Để bảo vệ vững chắc không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, đặc biệt là trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng Công an thành phố Vĩnh Yên tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người ra, vào địa bàn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Tối 2/9, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 13.197 ca mắc COVID-19, TP HCM vẫn nhiều nhất với 5.963 ca; đứng thứ 2 là Bình Dương với 4.504 ca. Trong ngày, có 10.602 bệnh nhân khỏi.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 486.727 ca nhiễm, đứng thứ 55/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.951 ca nhiễm).

Có 10/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vinh-phuc-xu-ly-20-nguoi-tu-tap-an-uong-tai-khach-san-westlake-a512077.html