+Aa-
    Zalo

    Vợ chồng Triệu Vy bị kiện vì vi phạm hợp đồng

    ĐS&PL Triệu Vy và chồng – doanh nhân Huỳnh Hữu Long bị công ty China Minsheng Trust khởi kiện ra tòa. Nguyên nhân vụ kiện liên quan đến tranh chấp hợp đồng bảo lãnh.

    Ngày 12/10, theo trang National Business Daily, Triệu Vy và chồng - doanh nhân Huỳnh Hữu Long tiếp tục vướng rắc rối kinh doanh.

    vo chong trieu vy phai hau toa dspl1
    Vợ chồng Triệu Vy tiếp tục gặp rắc rối trong hoạt động đầu tư kinh doanh. Ảnh: Sina.

    Công ty China Minsheng Trust kiện Triệu Vy, Huỳnh Hữu Long và ông Sử Ngọc Trụ, chủ tịch tập đoàn Giant Network - vi phạm hợp đồng bảo lãnh. Phiên tòa sẽ diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 8/11.

    Tranh chấp hợp đồng bảo lãnh là tranh chấp phát sinh từ hợp đồng do bên bảo lãnh (bên thứ ba) và chủ nợ ký kết, khi bên nợ chính không thực hiện được các khoản nợ của mình. Khi đó, bên bảo lãnh thực hiện trả nợ hoặc chịu trách nhiệm theo thỏa thuận.

    Đầu tháng 6, China Minsheng Trust đã đệ đơn khiếu nại Triệu Vy và công ty Hợp Bảo Văn Hóa cũng với lý do tương tự. Nữ diễn viên 'Hoàn Châu cách cách' bị tòa án đóng băng 4,15% cổ phần, tương đương 775.000 USD.

    Sohu cho biết công việc làm ăn của vợ chồng Triệu Vy lao đao từ cuối tháng 4. Nữ diễn viên bị đóng băng tài sản ở 6 công ty do cô là chủ sở hữu và nắm giữ cổ phần, với tổng số tiền hơn 4 triệu USD. Huỳnh Hữu Long gần đây bị công ty Vạn Hối khởi kiện lên tòa án Hong Kong, yêu cầu thanh toán khoản vay 38,5 triệu USD.

    Theo Sohu, sau bê bối gian lận thông tin, gây lũng đoạn thị trường chứng khoán vào năm 2017, vợ chồng Triệu Vy đối mặt với hàng loạt vụ kiện lớn nhỏ. Trong đó, nữ diễn viên hầu tòa liên miên với 500 vụ kiện. Cô bị xử thua 102 nguyên đơn vì hành vi lừa đảo, bồi thường số tiền gần 12 triệu USD.

    Về phía Huỳnh Hữu Long, doanh nhân này thường xuyên bị tố thiếu nợ không trả, chật vật giải quyết nhiều khoản vay tài chính do đầu tư không thuận lợi.

    Vốn được biết đến là nghệ sĩ hiếm hoi thành tỷ phú ở lĩnh vực bất động sản, vụ việc khiến hình ảnh nàng "Tiểu Yến Tử" xấu đi trong mắt công chúng. Trước đó, Triệu Vy được tung hô là "Warren Buffet phiên bản nữ" nhưng hiện tại cô bị không ít người gọi là "quý cô lừa đảo".

    Triệu Vy không xuất hiện công khai gần ba tháng qua, hiện nhất cử nhất động của cô được dư luận chú ý. Hồi tháng 8, phim cô đóng chính bị gỡ khỏi các nền tảng video, tên của diễn viên bị xóa khỏi cổng thông tin các giải thưởng phim ảnh. Các thương hiệu mà Triệu Vy đại diện cũng ẩn hoặc xóa bài viết liên quan cô trên Weibo. Cơ quan chức năng chưa công bố lý do "phong sát" Triệu Vy.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vo-chong-trieu-vy-bi-kien-vi-vi-pham-hop-dong-a516011.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan