+Aa-
    Zalo

    Vờ mượn xe rồi...cưỡng đoạt đòi tiền chuộc

    • DSPL
    ĐS&PL Vốn là bạn bè quen biết với Vy, nhưng khi thiếu tiền trả nợ, Lâm đã vờ mượn xe và yêu cầu Vy mang tiền đến chuộc.

    Vốn là bạn bè quen biết với Vy, nhưng khi thiếu tiền trả nợ, Lâm đã vờ mượn xe và yêu cầu Vy mang tiền đến chuộc.

    Ngày 5/3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm (SN 1985) thường trú tại huyện Thới Bình (Cà Mau) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

    Kết quả điều tra ban đầu cho biết, trong khoảng thời gian vào cuối năm 2013, Lâm có quen biết với chị Nguyễn Thị Thu Vy (SN 1990) trú tại xã Nam Đà, khi đối tượng đến làm thuê tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô. Thời gian này, Lâm thường xuyên mượn xe máy của chị Vy để đi lại.

    Vờ mượn xe rồi...cưỡng đoạt đòi tiền chuộc
    Đối tượng Nguyễn Văn Lâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: M.Q – M.T

    Ngày 24/12/2013, do thiếu tiền trả nợ, Lâm đã vờ đến mượn xe của chị Vy, sau đó đi thẳng vào TP Hồ Chí Minh, đồng thời báo cho chị Vy biết nếu muốn lấy lại xe thì phải đưa cho hắn 5 triệu đồng.

    Sau nhiều lần thoả thuận, cuối cùng chị Vy cũng đồng ý với giao kèo của Lâm. Tối ngày 28/12/2013, khi Nguyễn Văn Lâm đang đợi chị Vy mang tiền ra một bến xe thuộc quận Bình Thạnh (TP HCM) chuộc xe, thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

    C.P(tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vo-muon-xe-roicuong-doat-doi-tien-chuoc-a24162.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan