+Aa-
    Zalo

    Vô tình kiểm tra camera, con gái phát hiện điều khó tin về người mẹ bị liệt

    ĐS&PL Cảnh tượng khó tin mà camera ghi lại được khiến cô gái vô cùng sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Theo Ctwant, cách đây 4 năm, một người phụ nữ 58 tuổi ở thành phố Hợp Phì (tỉnh An Huy, Trung Quốc) rơi vào tình trạng hôn mê, được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt để cấp cứu. Tuy được cứu sống nhưng bà phải chịu di chứng nặng nề, sau khi tỉnh dậy liền trở thành người tàn tật, trí tuệ như đứa trẻ 1 tuổi, không thể tự chăm sóc bản thân và bị liệt nửa người.

    Được biết, người phụ nữ làm việc trong một nhà hàng và bị viêm bao gân do chấn thương nghề nghiệp. Căn bệnh này gián tiếp khiến bà rơi vào trạng thái hôn mê nặng. Thời điểm người phụ nữ gặp chuyện, con gái bà tên Han Chuang vừa được nhận vào một trường đại học tốt. Ban đầu, cô hy vọng mẹ sẽ sớm khỏi bệnh nhưng bác sĩ thông báo cơ hội hồi phục rất ít, việc phục hồi chức năng gần như không có hiệu quả.

    Thương mẹ, Han Chuang đành tạm dừng việc học để ở nhà chăm sóc bà. Cô túc trực bên cạnh mẹ cả ngày lẫn đêm, chăm sóc bà tận tình và chu đáo. Mặc dù nợ hàng trăn nghìn NDT để chạy chữa cho mẹ và bị gián đoạn chuyện học hành, cô vẫn không phàn nàn một lời. Một hôm, nhân lúc rảnh rỗi, Han Chuang kiểm tra camera trong phòng mẹ thì phát hiện chuyện khó tin.

    vo tinh kiem tra camera con gai phat hien dieu kho tin ve nguoi me bi liet
    Cô gái sững sờ khi thấy người mẹ bị liệt có thể đứng dậy đi lại như chưa từng bị bệnh.

    Hình ảnh camera cho thấy người mẹ bị liệt của cô có thể tự mình thay quần áo, thậm chí đứng dậy đi lại như bình thường vào ban đêm. Tới gần sáng, bà quay lại giường ngủ mê mệt và trở về dáng vẻ như mọi người vẫn thấy. Han Chuang cảm thấy vô cùng sợ hãi và khó tin khi chứng kiến cảnh tượng đó.

    Không rõ chuyện gì đang xảy ra, cô đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh tượng hi hữu cùng câu chuyện của mình lên mạng để hỏi ý kiến mọi người. Không ít người thắc mắc liệu có phải mẹ của Han Chuang chỉ đang giả bệnh hay không. Có dân mạng thậm chí còn nghĩ đến yếu tố tâm linh.

    Liên quan đến vấn đề nói trên, một bác sĩ tâm thần học khẳng định mẹ của Han Chuang thực sự bị bệnh, nghi trầm cảm do viêm bao gân, chán ăn và ngất xỉu, sau đó liệt toàn thân và mất trí nhớ có chọn lọc do nguyên nhân tâm lý.

    Bà chỉ bị liệt và mất trí nhớ trong thời gian ngắn, sau đó sẽ phục hồi, rồi lại quay về tình trạng liệt và mất trí một lần nữa, cứ lặp đi lặp lại theo vòng tuần hoàn. Dạng rối loạn tâm thần này thực sự khó điều trị hơn so với liệt thông thường.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vo-tinh-kiem-tra-camera-con-gai-phat-hien-dieu-kho-tin-ve-nguoi-me-bi-liet-a558342.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan