+Aa-
    Zalo

    Vòng loại cuối cùng World Cup 2022: Tuyển Việt Nam sẽ đá bao nhiêu trận, khi nào và ở đâu?

    • DSPL
    ĐS&PL Với tư cách 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, đội tuyển Việt Nam chính thức trở thành 1 trong 12 đội tuyển châu Á bước vào vòng loại cuối cùng tranh 4,5 suất dự Vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar.
    vong loai cuoi cung world cup 2022 viet nam se da bao nhieu tran khi nao va o dau dspl 3
    Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên vào vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Ảnh: Giáo dục và Thời đại

    Sau khi thầy trò HLV Park Hang-seo làm nên lịch sử khi lần đầu tiên vào vòng loại cuối cùng World Cup, đội tuyển Việt Nam cùng 11 đội tuyển châu Á khác (Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia, Ả Rập Xê Út, Iraq, UAE, Trung Quốc, Syria, Oman và Li Băng) tiếp tục tranh vé dự World Cup 2022 lọt vào vòng loại thứ 3 khu vực châu Á được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 6 đội.

    Trong đó, đội tuyển Việt Nam (hạng 92) và Li Băng (hạng 93) là 2 đội tuyển có thứ hạng FIFA thấp nhất.

    Người hâm mộ “Những ngôi Sao vàng” đang rất quan tâm đến việc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra theo thể thức nào, Việt Nam được xếp vào bảng nào, đá bao nhiêu trận và ở đâu?

    Theo đó, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt đi và về, kết quả 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé đến Qatar vào năm sau.

    Hai đội đứng thứ 3 sẽ đấu loại trực tiếp để chọn ra một đội thi đấu vòng play-off liên lục địa, tranh tấm vé còn lại tới Vòng chung kết World Cup 2022.

    Theo kế hoạch, vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á dự kiến diễn ra từ tháng 9/2021 đến tháng 3/2022.

    Lễ bốc thăm chia bảng diễn ra vào ngày 24/6 tới tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur (Malaysia). Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống thấp nhất.

    Dự kiến, vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á bắt đầu vào ngày 2/9/2021 và kết thúc vào ngày 29/3/2022.

    Với thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt, các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ có ít nhất 10 trận tranh tài cùng các đội bóng hàng đầu châu Á.

    Với việc vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đồng thời có vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2023.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vong-loai-cuoi-cung-world-cup-2022-tuyen-viet-nam-se-da-bao-nhieu-tran-khi-nao-va-o-dau-a504037.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tình huống Công Phượng ngã trong vòng cấm: Đội tuyển Việt Nam

    Tình huống Công Phượng ngã trong vòng cấm: Đội tuyển Việt Nam "hụt" pennalty đầy nuối tiếc

    Tại phút thứ 61 trận Việt Nam- UAE trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 châu Á, Công Phượng đi bóng và bị hậu vệ UAE đốn ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài người Iraq đã không cắt còi. Các cầu thủ Việt Nam phản đối nhưng nhưng trọng tài không thay đổi quyết định khiến đội tuyển Việt Nam lỡ mất cơ hội ghi bàn rút ngắn tỷ số.