+Aa-
    Zalo

    Vòng loại World Cup 2022: Vé trận Việt Nam - Trung Quốc giá bao nhiêu?

    ĐS&PL Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố giá vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc trên sân Mỹ Đình ngày 1/2, mệnh giá giao động từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng.

    Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố kế hoạch bán vé trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc tại bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022).

    VFF sẽ phát hành 20.000 vé cho người hâm mộ vào sân theo dõi trận đấu. Vé vào sân có bốn mệnh giá: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng, 1,2 triệu đồng.

    vong loai world cup 2022 ve tran viet nam trung quoc gia bao nhieu dspl 1
    Vé trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc sẽ được mở bán vào ngày 18/1. Ảnh minh họa

    Toàn bộ vé theo dõi trận đấu qua hình thức online trên ứng dụng VinID. Thời gian mở bán từ 9h ngày 18/1 đến 24h ngày 20/1, hoặc đến khi hết vé trước thời gian trên. Mỗi khách được mua tối đa 4 vé.

    VFF sẽ trả vé cho người mua qua hệ thống chuyển phát nhanh của Bưu điện Việt Nam mà khách hàng đăng ký khi mua vé, từ ngày 23/1.

    Mệnh giá vé xem trận Việt Nam - Trung Quốc được giữ nguyên so với trận Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Saudi Arabia diễn ra vào tháng 11/2021. Mức giá này được đánh giá là khá cao nhưng VFF cũng bán hết rất nhanh chỉ sau ít giờ mở bán.

    Dù vậy, sau khi VFF bán hết vé, thị trường vé chợ đen đã rớt giá thê thảm. Trước mỗi trận đấu diễn ra, phe vé chỉ bán được bằng 20 - 30% so với giá trị in trên vé.

    Trận đấu giữa tuyển Việt Nam - Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 1/2.

    Tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam hiện chưa có điểm nào sau 6 trận vòng loại thứ ba World Cup 2022.

    Đội tuyển cũng chịu ảnh hưởng bởi 3 ca mắc COVID-19 của Hoàng Đức, Văn Toàn và Tiến Linh. Khả năng tham dự trận Australia của bộ ba này vẫn còn bỏ ngỏ.

    Thầy trò HLV Park Hang Seo đã hội quân tại Hà Nội từ ngày 13/1. Đội sẽ lên đường đi Australia ngày 21/1 và gặp chủ nhà ngày 27/1. Sau đó, đội về Hà Nội, gặp Trung Quốc vào ngày 1/2 trên sân Mỹ Đình.

    Điều kiện để khán giả được vào sân Mỹ Đình xem trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc:

    Đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 (mũi 2 đã qua 14 ngày trở lên), hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng.

    Có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời gian tối đa 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra (xét nghiệm nhanh hoặc RT-PCR).

    Cài đặt ứng dụng khai báo y tế theo quy định của bộ Y tế.

    Có mặt tại sân trước giờ diễn ra trận đấu từ 120 phút để thực hiện khai báo y tế và kiểm tra an ninh; thực hiện 5K theo hướng dẫn của bộ Y tế… 

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vong-loai-world-cup-2022-ve-tran-viet-nam-trung-quoc-gia-bao-nhieu-a525817.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan