+Aa-
    Zalo

    Vụ 2 anh em ruột bị đâm trọng thương ở Điện Biên: Nghi phạm bị bắt ở đâu?

    ĐS&PL Đối tượng Giàng A Páo đâm trọng thương 2 anh em ruột bị bắt khi trốn hàng tháng trong rừng.

    Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Tủa Chùa và các phòng chức năng Công an tỉnh bắt giữ thành công đối tượng Giàng A Páo (SN 1970, trú tại thôn Đề Tâu, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa) dùng dao đâm trọng thương 2 anh em ruột trên địa bàn huyện Tủa Chùa.

    vu 2 anh em ruot bi dam trong thuong o dien bien nghi pham bi bat o dau
    Đối tượng Giàng A Páo tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Điện Biên)

    Theo thông tin của cơ quan CSĐT, vào ngày 23/1 (tức mùng 2 Tết nguyên đán), tại xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa xảy ra vụ việc nghiêm trọng, do mâu thuẫn, đối tượng Giàng A Páo đã dùng dao đâm 2 anh em ruột là Sùng A S. (SN 1989) và Sùng A H. (SN 1996) trú cùng thôn khiến 2 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tủa Chùa. Ngay sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn vào rừng sâu.

    Cơ quan chức năng xác định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội giết người nên lập tức triển khai lực lượng, phương tiện tiến hành truy tìm, bắt giữ đối tượng.

    Với bản chất mưu mô, lọc lõi cùng sự thông thuộc các khu rừng cũng như sự thích nghi với tự nhiên, Giàng A Páo đã di chuyển liên tục trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

    Đến 12h10 ngày 15/3, các lực lượng chức năng đã tóm gọn đối tượng khi đang trên đường lẩn trốn.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-2-anh-em-ruot-bi-dam-trong-thuong-o-dien-bien-nghi-pham-bi-bat-o-dau-a568879.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan