+Aa-
    Zalo

    Vụ 2 cha con cùng "yêu" bé gái 14 tuổi: Nhận nạn nhân là con nuôi

    ĐS&PL Mặc dù nhận bé gái 14 tuổi là con nuôi, nhưng Lâm đã nhiều lần giao cấu với nạn nhân.

    Ngày 11/11, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Thanh Lâm (SN 1971) và Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1999, con ruột Lâm), cùng ngụ huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh, về hành vi giao cấu với bé gái 14 tuổi.

    Nạn nhân là bé gái L.C.V (sinh ngày 30/4/2008).

    Kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 6/2022, qua mạng xã hội, V. có làm quen với Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1995; ngụ huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh).

    Sau đó, V. được Tuấn đưa về nhà chơi và giới thiệu với cha mình là Nguyễn Thanh Lâm, mẹ và em trai là Nguyễn Tuấn Đạt. Em L.C.V. cũng đã nhận cha mẹ Tuấn làm cha mẹ nuôi.

    vu 2 cha con cung yeu be gai 14 tuoi nhan nan nhan la con nuoi
    Lán trại nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Tiền Phong

    Một thời gian sau, do buồn chuyện gia đình, V. gọi điện cho mẹ Tuấn xin được về sinh sống cùng cha mẹ Tuấn tại một lán trại thuộc nông trường cao su Đoàn Văn Tiến ở xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng.

    Đầu tháng 10, lợi dụng lúc vợ đi vắng, đối tượng Nguyễn Thanh Lâm đã nhiều lần giao cấu với V.

    Đến khoảng giữa tháng 10/2022, Nguyễn Tuấn Đạt và V. phát sinh tình cảm và cả hai đã nhiều lần “quan hệ” với nhau.

    Đến ngày 4/11, V. đem chuyện quan hệ cùng cha con Lâm, Đạt kể với nhiều người khác ở các lán trại trong lô cao su và được mọi người đưa đến cơ quan Công an trình báo.

    Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trong thời gian V. sống tại lán trại, Nguyễn Thanh Lâm thực hiện giao cấu 10 lần và Nguyễn Tuấn Đạt giao cấu 3 lần đối với em V.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-2-cha-con-cung-yeu-be-gai-14-tuoi-nhan-nan-nhan-la-con-nuoi-a557018.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan