Vụ 2 gái bán dâm được chủ nhà nghỉ môi giới: "Tú ông" có thái độ gì?


Thứ 4, 30/11/2022 | 09:53


Cùng sự kiện

Trong quá trình công an khám xét quán cà phê, xông hơi, tẩm quất và nhà nghỉ An Dương, "tú ông" Trần Văn Dương có thái độ và hành vi chống đối.

Mới đây, VOV dẫn thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết vừa khởi tố vụ án, bắt giữ ông Trần Văn Dương (sinh năm 1963, trú tại xã Nông Thượng, TP.Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) về hành vi môi giới mại dâm.

Cụ thể, vào 0h30 ngày 26/11, tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện 2 đôi nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm ở một nhà nghỉ thuộc địa bàn phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Bước đầu, tại cơ quan công an, các đối tượng nữ khai nhận là gái mại dâm của quán An Dương (thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn) do Trần Văn Dương là chủ quán, người môi giới.

Tiến hành khám xét tại quán cà phê, xông hơi, tẩm quất và nhà nghỉ An Dương, cơ quan chức năng phát hiện một số gái mại dâm khác đang chờ khách.

An ninh - Hình sự - Vụ 2 gái bán dâm được chủ nhà nghỉ môi giới: 'Tú ông' có thái độ gì?
Đối tượng Trần Văn Dương và hoạt động mại dâm bị bắt quả tang. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Đáng chú ý, trong quá trình khám xét, Dương có thái độ và hành vi chống đối lực lượng chức năng.

Liên quan đến sự việc, Tri Thức Trực Tuyến dẫn thông tin từ cơ quan chức năng cho hay, ông Dương đã có 2 tiền án, một tiền sự về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Theo thông tin trên Đại Đoàn Kết, lúc 15h45 ngày 20/11, Công an huyện Duy Xuyên tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Biển Nhớ, thuộc thôn Phú Lạc, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện bà Phạm Thị Hải (SN 1982, trú thôn Phú Lạc, là chủ nhà nghỉ) đang tổ chức cho 2 đôi nam nữ thực hiện hành vi mua, bán dâm tại phòng số 4 và 5 của nhà nghỉ.

Tại cơ quan công an, Phạm Thị Hải khai nhận, ngoài việc kinh doanh dịch vụ lưu trú, bà Hải còn kiếm thêm thu nhập từ việc chứa chấp hành vi mua, bán dâm; theo đó, nếu khách đến nhà nghỉ có nhu cầu “giải trí”, bà Hải sẽ gọi điện các “chân dài” đến phục vụ, mỗi lượt như vậy khách phải trả 300.000 đồng, trong đó bà Hải nhận 100.000 đồng tiền hoa hồng và tiền phòng, còn lại các “chân dài” nhận 200.000 đồng.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-2-gai-ban-dam-duoc-chu-nha-nghi-moi-gioi-tu-ong-co-thai-do-gi-a558912.html